Nghi phạm đâm anh rể tử vong ra đầu thú

(PLVN) - Được chị gái gọi tới để giải quyết việc chồng ngủ với người phụ nữ khác, Thuận xô xát rồi đâm anh rể tử vong.
Nghi phạm đâm anh rể tử vong ra đầu thú

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua quá trình vận động, tuyên truyền của cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Thuận (SN 1971, ngụ thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), là nghi phạm đâm chết anh rể đã ra đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Thuận theo pháp luật.

Trước đó, sáng 9/4, bà Trần Thị Hải - vợ ông Nguyễn Văn Đan (SN 1958, trú tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung) đi chợ về phát hiện chồng đang ngủ với một người phụ nữ khác nên hai vợ người xảy ra tranh cãi.

Tới chiều tối cùng ngày, bà Hải gọi anh em bên ngoại đến, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Sau đó, ông Đan rượt đánh em vợ là ông Trần Ngọc Thuận. Trong lúc bị truy đuổi, ông Thuận rút hung khí đâm anh rể tử vong. 

Đọc thêm