Nghi phạm đâm hai nữ sinh đã tử vong

(PLVN) - Sau khi sát hại hai nữ sinh, nam thanh niên được đưa đến bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, nghi phạm đã tử vong.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Thông tin từ bệnh viện E, sáng 16/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Giàng A Dông (SN 1996, quê Điện Biên) trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Tuy các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Dông là nghi phạm trong vụ sát hại hai nữ sinh ở số 14, ngách 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân trong vụ việc là chị Sùng Thị M.L. (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và chị Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, Dông có tình cảm với L. Sáng 16/9, Dông cùng L nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên sau đó đã dùng dao đâm L tử vong tại chỗ.

Khi đi ra ngoài, Dông thấy chị X sống cùng phòng trọ với bạn gái liền sát hại người này. Chị X tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, sau đó, Dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả ba đã kịp bỏ chạy thoát thân.

Sau đó, nghi phạm nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử, và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm