Nghi phạm giết con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn được tại ngoại

VKSND TP Đà Nẵng vừa hủy bỏ biện pháp tạm giam giữ đối với Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nghi phạm thừa nhận giết con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn.
Đối tượng Bùi Văn Hời.
Đối tượng Bùi Văn Hời.

Thông tin được Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết chiều nay.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, việc hủy bỏ biện pháp tạm giam giữ đối với Hời là do cơ quan chức năng chưa tìm được chứng cứ quan trọng của vụ án là thi thể của nạn nhân. Dù không tạm giam Hời nhưng cơ quan công an vẫn theo sát.

VnExpress dẫn lời Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, thứ sáu tuần này, Công an thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

Công an thành phố vẫn điều lực lượng phối hợp với Bộ đội biên phòng, thuê 20 thợ lặn dàn làm việc ở khu vực cửa sông với quyết tâm tìm bằng được thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà, con gái của Hời (SN 2011, trú huyện Hưng Hà) bị cha ruột là Hời giết và phi tang xác ở sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Sau 26 giờ truy xét, công an bắt Hời.

Kết quả điều tra ban đầu, Hời ly dị vợ ở Thái Bình đưa con gái 8 tuổi vào Đà Nẵng và gửi cháu tại một ngôi chùa. Đầu năm 2019, Hời đón con về sống chung cùng người tình của Hời là Li Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo lời khai của Hời, do vợ cũ vẫn ghen tuông cộng với mâu thuẫn giữa Hời và con gái nên người tình của đối tượng bỏ về Hàn Quốc. 14h ngày 1/2, con gái dỗi khóc và làm vung vãi sữa ra giường, Hời tức giận sát hại con rồi phi tang xác xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước.

Nội dung 1

Đọc thêm