Nghi phạm sát hại sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân bị bắt

(PLVN) - Sau 48 giờ gây án, nghi phạm sát hại sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã bị bắt. Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận.
Tối 26-3, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM.
Theo Đại tá Phạm Thật, nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Theo Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, vào khuya 23-3, nghi phạm Tâm lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do bị phát hiện nên Tâm đã dùng hung khí tấn công liên tiếp 3 người, gồm: sư thầy Thích Nguyên Lộc (SN 1963, đang tu tại chùa), chị N. B. Y. (2001) và bà N. T. P. (SN 1977, mẹ của chị Y. ,cùng là phật tử tại chùa,ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân).

Nghi phạm sát hại sư thầy và 2 phật tử ở chùa Quảng Ân bị bắt ảnh 1

 Hiện trường vụ án. Ảnh: NDCC

Hậu quả, sư thầy Thích Nguyên Lộc và chị Y. tử vong tại chỗ, bà P. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đại tá Phạm Thật cũng cho biết, sau khi gây án, nghi phạm nghĩ rằng cả 3 nạn nhân đều đã chết nên liền cướp đi 3 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn vào TPHCM.
Hiện vụ án đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm