Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đông đảo người dân xã Tân Thuận Tây tập trung tại Tâm Quê Hội quán để mặc niệm, tưởng nhớ người. Những lời nhắn nhủ và tình cảm của Tổng Bí thư vẫn đọng lại trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Không phụ sự kỳ vọng của Tổng Bí thư

Những ngày này, không riêng gì ở xã Tân Thuận Tây mà người dân cả nước đều bùi ngùi, tiếc thương cho sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc.

Trước đó, vào tháng 4/2018 xã Tân Thuận Tây đã được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công tác tại Đồng Tháp. Chuyến thăm này đã để lại nhiều tình cảm sâu đậm cùng những kỷ niệm khó quên của nông dân và các thành viên Hội quán đối với người đứng đầu đất nước.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 1

Ông Đặng Văn Những - Chủ nhiệm Tâm Quê Hội Quán hồi tưởng lại chuyến thăm Hội quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tâm Quê Hội quán (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trưng bày nhiều hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo, nông dân và các thành viên Hội quán cách đây 6 năm.

Về những bức ảnh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đặng Văn Những - Chủ nhiệm Tâm Quê Hội Quán giới thiệu: hình ảnh Tổng Bí thư về thăm Hội quán, bắt tay Ban Chủ nhiệm và từng thành viên Hội quán; hình ảnh Tổng Bí thư tham quan những đặc sản của xã Tân Thuận Tây...

“Tất cả đều được chúng tôi trưng bày và lưu giữ lại để làm kỷ niệm. Điều này trân quý lắm, đó là tình cảm và sự kỳ vọng của người đứng đầu đất nước đối với mình. Vinh dự lắm”, ông Những nói.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 2

Ông Những rất tâm đắc với những dặn dò và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong những hình ảnh đó, có lẽ ấn tượng nhất là bức chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên văn câu nói của ông đánh giá và chỉ đạo về mô hình Hội quán: “Hội quán nông dân là sáng kiến mới của Đồng Tháp. Mong tỉnh tiếp tục thực hiện, mở rộng dần và có tổng kết, đánh giá để có thể trở thành chủ trương chung cả nước”.

Ông Những chia sẻ, bức ảnh với lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gợi nhắc và thôi thúc Ban Chủ nhiệm và các thành viên hội quán luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng thực hiện tốt, hiệu quả mô hình Hội quán để không phụ sự kỳ vọng và quan tâm của Tổng Bí thư dành cho nông dân và Hội quán nông dân.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 3

Chủ nhiệm Tâm Quê Hội quán chỉ chúng tôi bức ảnh Tổng Bí thư bắt tay thăm hỏi các thành viên Hội quán.

Hồi tưởng lại buổi tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 6 năm, ông Những xúc động: “Tôi nhớ như in hôm đó là chiều 13/4/2018. Bác Trọng (cách gọi thân thương của người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) đến thăm Hội quán tới khi trời gần sập tối. Bác đã giao lưu, bắt tay với Ban Chủ nhiệm, các hội viên và từng người dân rất thâm tình, gần gũi. Bác Trọng nhắn nhủ, tỉnh Đồng Tháp phải lan tỏa mô hình Hội quán ra cả nước. Tùy theo khu vực đặt tên khác nhau nhưng phải có “ngôi nhà chung” của nông dân. Bác còn căn dặn bà con luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, như lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.

Không những thế, theo lời ông Những, Tổng Bí thư còn động viên Hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, là nơi tập hợp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và đời sống của bà con nông dân trong xã. Qua đó giúp nhau cùng sản xuất, phát triển, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ ở khu dân cư.

Đến bây giờ, ông Những vẫn nhớ như in câu nói dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Người nông dân phải làm ra sản phẩm tử tế cho người tiêu dùng”.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 4

Ông Bùi Hoàng Vũ (67 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghé thăm) bùi ngùi khi hay tin Tổng Bí thư từ trần.

Cũng theo ông Những, sau chuyến thăm và chỉ đạo phát triển Hội quán của Tổng Bí thư, mô hình rất được sự quan tâm của Bộ, Ban ngành trung ương và được tạo điều kiện thuận lợi xây dựng thành “Làng thông minh” phát triển từ mô hình Hội quán nông dân. Ngày nay, “Làng thông minh” Tân Thuận Tây đã và đang phát triển theo hướng hiện đại, đổi mới. Sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn, chất lượng và “tử tế”, không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mặc niệm vị lãnh đạo giản dị, gần dân

“Khi nghe tin Bác mất, chúng tôi buồn lắm vì đất nước mất đi một vị lãnh đạo tài giỏi, kiên trung và rất dân dã, bình dị, gần dân. Lúc đó, chúng tôi tập hợp lại cỡ 20 người - những người đã từng được Bác bắt tay, tập trung về Hội quán để mặc niệm, tưởng nhớ Bác. Điều này thể hiện sự kính trọng, tưởng nhớ và tri ân những tình cảm Bác đã dành cho Đồng Tháp, dành cho Tân Thuận Tây và dành cho bà con Hội quán. Chúng tôi không thể nào quên cảm xúc lúc đó” - ông Những bùi ngùi chia sẻ.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 5

Ông Vũ trân trọng tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp lưu niệm với gia đình ông.

Cùng tâm trạng, ông Bùi Hoàng Vũ (67 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, thương binh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghé thăm cách đây 6 năm) bùi ngùi chia sẻ: “Nghe tin Bác Trọng mất tôi buồn lắm. Buồn vì đất nước mất đi một vị lãnh đạo, tài giỏi, nhân hậu, sống rất giản dị, gần gũi và quý dân”.

Dẫn chúng tôi vào phòng khách, ông Vũ bước lên ghế và chỉ tận tay tấm hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp với gia đình. Ông vẫn lưu giữ làm kỷ niệm và trưng bày ở trên cao để tỏ lòng tôn kính.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay, thăm hỏi các thành viên Hội quán

Chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam, bà Phan Thị Thu Hai - Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) cho biết: "Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tôi và bà con địa phương rất buồn. Bác là một người rất giản dị, thân thiện, gần gũi với Nhân dân, hết lòng phụng sự nhân dân, phục vụ đất nước.

Khi Bác về Đồng Tháp làm việc, thăm mô hình hội quán nông dân ở Đồng Tháp, Bác đã gửi gắm những lời nói chân tình đến các chú ở Hội quán một cách rất gần gũi, dễ mến giống như một người bạn chứ không phải một người đứng đầu đất nước. Lúc đó Bác đánh giá rất cao mô hình Hội quán nông dân và mong muốn phát triển mô hình hội quán này trong cả nước. Sau đó, mô hình nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành. Đáng chú ý hơn, xã Tân Thuận Tây được chọn làm thí điểm thực hiện mô hình “Làng thông minh” phát triển từ Hội quán nông dân”.

Nghĩa tình của người dân Tân Thuận Tây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  ảnh 7

“Làng thông minh” xã Tân Thuận Tây phát triển đúng với kỳ vọng và nhắn nhủ của Tổng Bí thư.

Sự phát triển và từng bước hoàn thiện của “Làng thông minh” xã Tân Thuận Tây là một thành quả của sự tận tụy, cống hiến của người dân địa phương và định hướng phát triển của Tổng Bí thư cho vùng đất này. Đây cũng được coi như một món quà người dân Tân Thuận Tây dâng lên để đáp lại sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho bà con.

Đọc thêm