Ngô Diệc Phàm bắt đầu bị nhãn hàng khởi kiện, hé lộ khoản tiền bồi thường khổng lồ phải đối mặt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một thương hiệu đã kiện Ngô Diệc Phàm nhằm đòi bồi thường những tổn thất về mặt thương hiệu mà bê bối của Ngô Diệc Phàm đã gây ra cho họ.
Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm

Mới đây, Sina đưa tin Ngô Diệc Phàm bị công ty Vatti kiện ra tòa vì tranh chấp hợp đồng. Nam diễn viên là đại diện hình ảnh của thương hiệu đồ gia dụng này. Tuy nhiên, trong thời gian hợp tác, anh vướng bê bối đời tư nghiêm trọng khiến Vatti bị tổn hại hình ảnh, thiệt hại kinh tế nặng nề do phải xây dựng lại toàn bộ chiến dịch quảng cáo.

Theo Sina, 3 tháng qua, Vatti nhiều lần liên hệ với phía Ngô Diệc Phàm yêu cầu bồi thường tổn thất, nhưng không được hồi âm. Vì vậy, họ quyết định khởi kiện. Đây là thương hiệu đầu tiên nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi. Phiên xét xử diễn ra vào ngày 22/11.

Giữa tháng 8, Ngô Diệc Phàm cũng bị một công ty tổ chức sự kiện yêu cầu trả phí đầu tư, đền bù tổn thất kinh tế với số tiền 1,6 triệu USD. Đến nay vẫn chưa rõ ai là người tiếp quản vụ kiện của Ngô Diệc Phàm khi toàn bộ công ty của sao nam đã đóng cửa, người thân không thể liên lạc.

Theo Sina, số tiền Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường cho các nhãn hàng và nhà sản xuất phim lên tới 77 triệu USD. Trong đó, có tổng cộng 15 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng với anh trước thời hạn. Dự án Thanh trâm hành đang loay hoay tìm cách "cứu vớt" tác phẩm. Bộ phim được đầu tư kinh phí cao 500 triệu NDT.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất. Với mỗi hợp đồng đại diện cho thương hiệu, Ngô Diệc Phàm nhận được 10-20 triệu NDT một năm.

Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao

Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao

Trước đó, nam ca sĩ đại diện 15 nhãn hàng lớn, do đó, mỗi năm, chỉ tính riêng thù lao quảng cáo, sao nam đã nhận hàng trăm triệu NDT.

Bên cạnh đó, thu nhập của Ngô Diệc Phàm còn dựa vào việc tham gia các sự kiện thương mại để quảng cáo cho sản phẩm. Theo Chinatimes, những ngôi sao hạng A như Ngô Diệc Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận ít nhất là 2 triệu NDT (300.000 USD), sau khi đã trừ thuế và các chi phí khác cho mỗi lần xuất hiện.

QQ cho biết con số này chưa được thống kê rõ ràng, song nhìn từ các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, số lượng siêu xe và bất động sản mà Ngô Diệc Phàm sở hữu, nam ca sĩ có khối tài sản khổng lồ. Tờ HKOn khẳng định ngôi sao này có giá trị hơn 1,3 tỷ NDT (khoảng 206 triệu USD).

Ngô Diệc Phàm bị bắt từ ngày 31/7 sau vụ tố cáo của người yêu cũ Đô Mỹ Trúc tiết lộ các nạn nhân, trong đó có người chưa thành niên, bị nam nghệ sĩ xem như món hàng: chuốc rượu, quan hệ tình dục và bỏ rơi.

Lối sống trụy lạc, bất chấp mọi ranh giới đạo đức khiến hào quang của ngôi sao sinh năm 1990 vụt tắt chỉ sau một đêm. Ngô Diệc Phàm bị cấm sóng toàn diện. Mọi nhãn hàng đều hủy hợp tác với anh. Cựu thành viên nhóm EXO đánh mất tất cả ở tuổi 31

Ngô Diệc Phàm hiện bị giam ở nhà tù quận Triều Dương, Bắc Kinh. Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả điều tra mới.

Đọc thêm