Ngỡ ngàng vì hàng xóm nuôi hơn chục con hổ lớn trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chỉ khi công an tới khám xét, đưa hàng chục con hổ, mỗi con nặng hơn 200kg, ra ngoài căn nhà hai tầng ở xã Đô Thành, nhiều hàng xóm mới ngỡ ngàng biết gia đình anh Hiền nuôi loài vật hung dữ này bấy lâu nay.
Lực lượng công an kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990) ở xã Đô Thành huyện Yên Thành.
Lực lượng công an kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990) ở xã Đô Thành huyện Yên Thành.

Thời gian qua, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Sau một thời gian điều tra và xác minh, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Mỗi cá thể hổ có trọng lượng 200kg đến 265kg.

Mỗi cá thể hổ có trọng lượng 200kg đến 265kg.

Hầm nuôi nhốt hổ của gia đình chị Hồ Thị Thanh.

Hầm nuôi nhốt hổ của gia đình chị Hồ Thị Thanh.

Tại cơ sở của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990) ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang chủ cơ sở này đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng tiến hành bắt quả tang tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương.

Một con hổ trong chuồng tại hầm nuôi nhốt hổ của gia đình chị Hồ Thị Thanh.

Một con hổ trong chuồng tại hầm nuôi nhốt hổ của gia đình chị Hồ Thị Thanh.

Tổng số có 17 cá thể hổ trưởng thành bị phát hiện, bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, hổ có trọng lượng trung bình từ 200-260 kg mỗi con.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua những cá thể hổ này từ Lào khi còn nhỏ, đưa về nuôi, chăm sóc trong nhà. Hệ thống chuồng trại được hàn thành các khung sắt, bên ngoài có nhiều lớp cửa sắt ngăn cách.

Trước đó, vào năm 2012, khi câu chuyện “nuôi hổ như nuôi lợn” xảy ra tại xã Đô Thành, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc ráo riết, xử lý nhanh, thu giữ nhiều tang vật. Chính quyền địa phương sau đó đã tuyên truyền, phát giấy cam kết đến từng nhà và nói rõ việc nuôi nhốt hổ là trái pháp luật. Sau một thời gian im ắng thì công an Nghệ An lại phát hiện vụ nuôi hổ lớn nhất từ trước đến nay.

Mỗi hầm có nhiều chuồng để nuôi nhốt hổ.

Mỗi hầm có nhiều chuồng để nuôi nhốt hổ.

Cán bộ xóm Nam Vực, xã Đô Thành thông tin, anh Hiền trước đây đi nước ngoài nên kinh tế tương đối khá giả. Anh này có mảnh đất rộng khoảng 800m2, làm nhà, xây kín đáo nên mọi người không biết có những gì bên trong.

Hiện những con hổ nói trên đã được lực lượng chức năng Công an Nghệ An tạm thời chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm