Ngôi sao Philippines gây chấn động Olympic

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đông Nam Á có HCV thứ 2 tại Olympic Paris 2024 đều do VĐV  Carlos Yulo.
Carlos Yulo là nhà vô địch Olympic 2024 với 2 HCV (Ảnh Olympic)
Carlos Yulo là nhà vô địch Olympic 2024 với 2 HCV (Ảnh Olympic)

Chỉ 1 ngày sau khi trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 với chiến thắng tại nội dung thể dụng tự do, “người hùng của thể thao Philippines”, Carlos Yulo lại tiếp tục bước lên bục vinh quang ở nội dung nhảy chống.

Nhảy chống vốn là thế mạnh của Carlos Yulo -VĐV sinh năm 2000, từng 1 lần vô địch thế giới năm 2021, 3 lần vô địch châu Á liên tiếp các năm 2022 (Doha), 2023 (Singapore) và 2024 (Tashkent).

"Hoàng tử thể dục" Carlos Yulo đã gây nên chấn động cho thể thao Philippines tại Olympic (ảnh: Reuters)

Đại diện của thể dục dụng cụ Philippines một lần nữa thể hiện khả năng vượt trội so với các đối thủ ở chung kết. Với hai bài thi nhảy chống ấn tượng với số điểm lần lượt là 15.433 điểm và 14.800 điểm, đạt trung bình 15.116 điểm. Thành tích của Carlos Yulo có khoảng cách khá xa so với HCB của Artur Davtyan (Armenia), với điểm trung bình sau 2 bài thi đạt 14.966. Còn HCĐ thuộc về Harry Hepworth (Vương quốc Anh), với điểm trung bình 14.949.

Chia sẻ về vinh quang này, Carlos Yulo cho biết: “Thật điên rồ! Tôi cũng không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào”.

Carlos Yulo bộc bạch rằng đó là "cú nhảy tuyệt vời” và anh đã sốc khi có tấm HCV thứ 2 tại Olympic 2024. "Tôi đã rất sốc khi bản thân thực hiện thành công”, Carlos Yulo, chia sẻ. Với cú đúp HCV của Carlos Yulo, đoàn thể thao Philippines đã vươn lên hạng 21 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn tại Olympic mùa hè Paris 2024 tính đến thời điểm này.

Tại Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo 2020, Carlos Yulo thậm chí không vượt qua vòng loại. Năm 2023, Yulo chia tay HLV lâu năm Munehiro Kugiyama trước thềm Giải vô địch thế giới. Kể từ đó, Carlos Yulo không có HLV hướng dẫn, anh đã đến các phòng tập trên khắp thế giới, học hỏi các HLV, VĐV để chuẩn bị cho Olympic Paris chỉ trong vòng 5 tháng. VĐV này cũng khám phá ra phương pháp tập luyện mới và nâng cao độ khó trong bài thi của mình.

Carlos Yulo, một vận động viên đến từ Đông Nam Á giành được HCV ở môn thể dục dụng cụ là hết sức quý giá và đầy bất ngờ bởi đây vốn là thế mạnh của các đoàn Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Theo Philstarlife, trước khi đoàn Philippines lên đường dự Olympic, công ty bất động sản Megaworld tuyên bố treo thưởng một căn hộ trị giá 24 triệu peso (khoảng 415.000 đô la Mĩ) cho mỗi chiếc HCV Olympic. Với cú đúp HCV, dự kiến phần thưởng cho Carlos Yulo sẽ là hai căn hộ, tổng giá trị khoảng 830.000 đô la Mĩ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thể thao Philippines treo thưởng 10 triệu peso tiền mặt (173.000 đô la Mĩ) từ cho mỗi tấm HCV Olympic. Hạ viện Philippines cũng tuyên bố thưởng 03 triệu peso (52.000 đô la Mĩ) cho VĐV HCV tại Thế vận hội.

Philippines giành được 03 huy chương vàng sau 100 năm dự Olympic, trong đó Carlos Yulo đóng góp 02 chiếc. Người đầu tiên giành huy chương vàng Thế vận hội cho Philippines là nữ lực sĩ Hidilyn Diaz ở hạng cân 55 kg nữ môn cử tạ tại Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo 2020.