Ngôi trường gieo niềm vui cho con trẻ nhờ phương pháp dạy học khác biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong số các ngôi trường tư thục hiện nay tại Hà Nội, Trường Tiểu học Jean Piaget (Giăng - Pi - A - Giê) là cái tên nổi bật, dần được nhiều quan tâm và ghi nhận trong những năm gần đây với định hướng giáo dục tiến bộ, hiện đại, đề cao việc học tập qua trải nghiệm. Ngôi trường tiểu học thân thiện này tọa lạc tại khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.
Mỗi giờ học tại Jean Piaget luôn đầy ắp sự tích cực và hào hứng.
Mỗi giờ học tại Jean Piaget luôn đầy ắp sự tích cực và hào hứng.

Chia sẻ về trường, cô Ngô Thanh Giang - Người sáng lập đồng thời là Cố vấn giáo dục cao cấp Nhà trường cho biết, Jean Piaget được khởi nguồn từ ước mơ về một trường học hạnh phúc, nơi những đứa trẻ học hiệu quả, hướng đến thực tiễn và được trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Tiên phong áp dụng phương pháp giáo dục Kiến tạo

Bám sát chương trình giáo dục chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điều khác biệt Jean Piaget làm được là đưa phương pháp học tập Kiến tạo vào trong từng giờ học để nâng cao sự chủ động của mỗi học sinh. Các em được khuyến khích phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm và góc nhìn cá nhân qua các trải nghiệm nghe, nhìn, đọc hiểu, thực hành với tư liệu học tập sinh động, đa dạng hình ảnh, video, các trò chơi, dự án nhóm…

Bằng cách học này, các em tiếp thu kiến thức rất nhanh, hiểu bản chất và còn được tôi luyện các kỹ năng bậc cao như Truy vấn - Kết nối - Suy luận - Phân tích - Tổng hợp - Đối chiếu - Phản biện để tự học và tự nghiên cứu trong mỗi tình huống, từ đó xây dựng tư duy tổng thể sâu sắc và chắc chắn.

Để triển khai nhất quán và toàn diện cách thức học tập đổi mới này thì đội ngũ giáo viên đóng vai trò rất quan trọng. Jean Piaget chú trọng việc tìm kiếm những người đồng hành cùng học sinh là những người chia sẻ giá trị chung với trường, có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp. Các chương trình đào tạo nhân sự, các hoạt động chăm sóc đời sống trường học và tinh thần cho đội ngũ nhân sự diễn ra thường xuyên mang đến cho Jean Piaget một đội ngũ nhân sự tích cực, tâm huyết với giáo dục, vững chuyên môn và thấu hiểu tâm lý con trẻ.

“Các giáo viên, trước tiên phải là những người thật sự yêu quý, quan tâm đến mỗi đứa trẻ, yêu thích công việc dạy học và có khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng trong mỗi giờ học” - cô Ngô Thanh Giang nhấn mạnh.

Học sinh hào hứng trong tiết học tiếng Anh tại Jean Piaget.

Học sinh hào hứng trong tiết học tiếng Anh tại Jean Piaget.

Hành trang chinh phục thế giới

Bên cạnh khung chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, các phân môn riêng của Jean Piaget cũng rất được quan tâm. Nổi bật là chương trình tiếng Anh chiếm 30% thời lượng học tập hàng ngày, các tiết học được giao tiếp 100% bằng tiếng Anh tạo ra môi trường phản xạ tiếng Anh một cách tự nhiên cho học sinh. Jean Piaget đẩy mạnh các hoạt động học lý thuyết kết hợp chặt chẽ với nhiều trải nghiệm thực tế để học sinh có thể ứng dụng và trau dồi vốn tiếng Anh trong đời sống.

Không dừng lại trong không gian lớp học hay giới hạn với những nội dung trong trang sách, các hoạt động học tiếng Anh của Jean Piaget thực sự phong phú với các chất liệu từ đời sống, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, khoa học… và các hình thức học như: thực hành dự án nhóm, thiết kế poster, thuyết trình… Từ đó, việc học của học sinh luôn được rộng mở và cập nhật so với thế giới, để các em có thể nắm bắt cơ hội bước ra thế giới, thỏa mãn nhu cầu học tập, giải trí, kết nối và giao lưu văn hóa.

Hiện tại, Jean Piaget đang lựa chọn hai bộ giáo trình được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm nền móng phát triển tiếng Anh chuẩn cho học sinh. Đó là bộ giáo trình Cambridge Global English đến từ Anh và bộ giáo trình Wonders đến từ Mỹ. Cả 2 bộ giáo trình đều được các bậc phụ huynh đánh giá cao và ghi nhận về sự tiến bộ của các con khi theo học.

Ngoài môn học tiếng Anh, các môn học đặc trưng của Jean Piaget rất được các con học sinh yêu thích là Toán CCSS (toán thực tiễn, dựa trên tiêu chuẩn Common Core State Standards của Hoa Kỳ), Nghệ thuật ngôn ngữ, chương trình thể chất Hexathlon từ Nhật Bản, Kỹ năng xã hội và Nghiên cứu xã hội, Cờ vua… Các môn học này mở ra cơ hội học tập đa dạng và toàn diện cho học sinh, giúp các em thêm vui thích và thỏa sức sáng tạo, khám phá và phát huy tiềm năng cá nhân trên nhiều mảng.

Bản lĩnh - Tự tin - Dám chinh phục

Đó là đánh giá của các phụ huynh đang có con theo học và phụ huynh đã có con tốt nghiệp tại Jean Piaget. Tính đến nay, Jean Piaget đã có 5 thế hệ học sinh ra trường và nhập học vào các nhóm trường công lập, tư thục chất lượng tại Hà Nội.

Ngay trong năm học vừa qua, các em học sinh khóa 2018-2023 đã chinh phục thành công các trường THCS tại Hà Nội với những kết quả ấn tượng:

· 100% học sinh thi đỗ các trường THCS chất lượng tại Hà Nội

· 50% học sinh thi đỗ từ 2 trường THCS trở lên

· 30% học sinh thi đỗ các trường THCS top đầu thành phố như: THCS Hanoi-Amsterdam, THCS Ngoại Ngữ (ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS Ngôi sao Hà Nội, THCS Archimedes,…

· 25% học sinh được tuyển thẳng hoặc đạt học bổng từ các trường THCS chất lượng cao.

Chị Đặng Thúy Tâm - phụ huynh cựu học sinh K3 và K5 của trường chia sẻ: “Một điều quan trọng gia đình nhận thấy Jean Piaget đã trang bị cho con đó là con rất tự tin thể hiện bản thân và chủ động đưa ra ý kiến cá nhân dù ở bất kỳ môi trường nào. Lên cấp 2, con vẫn luôn sẵn sàng đặt các câu hỏi cho giáo viên nếu có thắc mắc và không ngại phản biện nếu có ý kiến khác với bạn hay thầy cô.

Bên cạnh đó, vì con đã có sẵn hứng thú, đam mê với môn Nghiên cứu xã hội ở Jean Piaget nên khi học thêm nhiều môn học mới như: Khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hay học tách riêng các môn Lịch sử, Địa lý, Kỹ năng sống thì con không cảm thấy quá khó khăn mà còn cảm thấy thích thú và hào hứng".

Trong suốt 5 năm học, các con học sinh được trải nghiệm và chinh phục nhiều “ngọn núi” từ nhỏ đến lớn, có cơ hội được thử - sai và làm lại. Niềm vui và sự tự tin, tinh thần chủ động, dấn thân sinh ra từ đó, với mỗi thành công nhỏ tích lũy và được ghi nhận bởi chính thầy cô, bè bạn và bố mẹ. Tiềm năng cá nhân và tốc độ của mỗi học sinh cũng được tôn trọng, bạn chỉ cần tốt hơn bạn của ngày hôm qua là bạn đã thành công hơn 1%. Cứ thế, tư duy phát triển luôn hiện diện trong mỗi học sinh và giáo viên, tạo nên một cộng đồng cùng phát triển và lớn mạnh mỗi ngày.

Trường Tiểu học Jean Piaget là môi trường lý tưởng để con em hạnh phúc trưởng thành và học tập. Với môi trường năng động, mỗi ngày đi học của các con đều sẽ là một ngày vui và bổ ích.

Được biết trong Năm học 2024-2025, ngôi trường này sẽ tuyển sinh 125 chỉ tiêu học sinh khối 1, tuyển bổ sung khối 2-5 và tổ chức các khóa tiền tiểu học cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1, cha mẹ học sinh quan tâm có thể truy cập vào trang thông tin của trường Jean Piaget để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Trường Tiểu học Jean Piaget

Website: https://www.piaget.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tieuhocjeanpiaget

Đọc thêm