Người cha nghi sát hại 2 con tự tử ở Đăk Nông?

(PLVN) - Một nam thanh niên treo cổ tự tử tại nghĩa trang Nhân Cơ (Đắk R’lấp, tỉnh Đăk Nông) được cho là có đặc điểm nhận dạng giống nghi can sát hại hai con ở Vũng Tàu.
Nơi phát hiện thi thể bé gái.
Nơi phát hiện thi thể bé gái.

Trưa 15/11, người dân phát hiện một thanh niên mặc áo phông, quần lửng, treo cổ tự tử tại nghĩa trang xã Nhân Cơ nên trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lực lượng, chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân, điện thoại di động của người này.

Lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, thanh niên trên có đặc điểm giống Nguyễn Trung Quân, nghi can sát hại 2 con ở Vũng Tàu nên đơn vị đã thông báo cho công an địa phương này lên xác minh. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người thân của nghi can này đang lên để nhận dạng.

Trước đó, trưa 14/11, người dân đi biển tại khu vực đường Hạ Long phát hiện thi thể một bé trai khoảng 9 tháng tuổi trong túi balo bộ đội sát bờ biển. Vụ việc được báo với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tối cùng ngày, người dân tiếp tục phát hiện thi thể bé gái khoảng 2 tuổi tại khu vực cách vị trí tìm thấy thi thể bé trai không xa. 

Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định hai cháu bé chết do bị ngạt nước.

Cậu ruột Quân là Nguyễn Trường H. (ngụ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) kể lại, đầu giờ chiều ngày 14/11, anh nhận được tin nhắn của Quân qua Facebook với nội dung  nhờ anh H. đến Bãi Trước, Vũng Tàu đưa 2 cháu là Nguyễn Trường A. và Nguyễn Trần Tường V. về nhà.

Quân nói rằng, sau khi ném 2 con xuống biển thì Quân cũng nhảy xuống biển tự tử nhưng không chết. Sau đó, Quân vớt xác 2 con đưa lên một mỏm đá, cho xác con trai vào chiếc ba lô và đặt thi thể con gái bên cạnh… rồi bỏ đi. Trong tin nhắn, Quân xin lỗi gia đình vì đã hại chết 2 con của mình.

Đọc thêm