Những ngày gần đây, nhiều hộ dân tại hai phường Phước Tân và Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, hàng rào, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Tại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân – điểm đầu tuyến cao tốc, hàng loạt hộ dân dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp đã hoàn tất việc giao đất. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng nhanh chóng đưa máy móc vào dọn dẹp mặt bằng. Trước khi xe cơ giới tiếp cận công trường, người dân đã chủ động tháo cửa, mái tôn, thuê xe vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm.
|
Người dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. |
Gia đình bà Đặng Huyền là một trong những hộ tiên phong bàn giao mặt bằng, dù chưa có đất tái định cư. Trước mắt, vợ chồng bà cùng con cháu thuê nhà trọ để ổn định cuộc sống. “Chúng tôi ủng hộ chủ trương và mong sớm có đất tái định cư để cuộc sống dần ổn định, con cháu đi học, đi làm thuận tiện hơn”, bà Huyền chia sẻ.
Tương tự, vợ chồng anh Phước Thái, chủ một cơ sở cơ khí trên đường Võ Nguyên Giáp, cũng chấp nhận rời đi dù hợp đồng thuê mặt bằng vẫn còn thời hạn. “Tôi tìm được địa điểm mới cách đây khoảng 1km để giữ khách quen. Anh em cũng giúp tôi vận chuyển máy móc, thiết bị để kịp bàn giao mặt bằng”, anh Thái cho biết.
|
Những ngày qua, TP Biên Hòa đã huy động 6 đoàn công tác đi từng nhà, rà từng hộ để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. |
Nhờ sự chủ động của người dân, đến ngày 25/2, khu vực đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có mặt bằng sạch, sẵn sàng cho thi công. Hàng chục căn nhà tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp đã được tháo dỡ, bàn giao cho đơn vị thi công.
Tại phường Tam Phước, khu vực gần đường Hàm Nghi, nhiều hộ dân cũng đã bàn giao mặt bằng. Các hộ này đã bốc thăm nhận đất tại khu tái định cư Long Đức (huyện Long Thành) và đang hoàn tất thủ tục xây dựng nhà mới. Trong thời gian chờ đợi, họ thuê trọ gần đó để sinh sống và làm việc.
Chị Nguyễn Tam An cho biết gia đình chị đã di dời để làm đường và hiện nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng để thuê trọ. “Chúng tôi mong sớm được xây nhà để ổn định cuộc sống, an tâm làm việc”, chị An nói.
|
Tính từ ngày 17- 25/2, các đoàn công tác đã vận động hơn 300 hộ dân đồng thuận và ký cam kết bàn giao mặt bằng. |
Bên cạnh những hộ dân tự nguyện bàn giao đất, vẫn còn nhiều hộ chưa di dời do còn vướng mắc về giá đền bù và vị trí tái định cư. Hiện trạng mặt bằng đã được cải thiện đáng kể so với trước, nhưng vẫn chưa thể thi công đồng bộ vì còn những khu vực “da beo”.
Ông Nguyễn Công Hải (tổ 18, khu phố Vườn Dừa) cho biết gia đình ông có 300m² đất (trong đó 95m² là đất thổ cư), nhưng chỉ được cấp một lô tái định cư nên chưa đồng ý nhận tiền đền bù. “Chúng tôi lo lắng không biết đi đâu nếu chỉ có một lô tái định cư”, ông Hải chia sẻ.
Anh Nguyễn Thanh Quyền cũng chưa nhận bồi thường vì cho rằng vị trí đất của gia đình anh bị định giá thấp hơn so với các hộ lân cận. “Đất vị trí 3 chỉ có giá 9 triệu đồng/m², trong khi vị trí 2 lên đến 15 triệu đồng/m². Tôi cảm thấy thiệt thòi nên đang khiếu nại”, anh Quyền nói.
Trước những kiến nghị của người dân, các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, giải thích rõ từng trường hợp nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Những ngày qua, TP Biên Hòa đã huy động 6 đoàn công tác đến từng hộ dân để vận động. Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố cũng trực tiếp tham gia, lắng nghe ý kiến và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc.
Việc sớm bàn giao mặt bằng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện để cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.