Người dân khốn đốn vì cá bè trên sông Tiền chết bất thường

(PLVN) - Những bè cá Điêu Hồng trên sông Tiền đoạn chảy qua cồn Thới Sơn (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) và cồn Tân Vinh (Châu Thành, Bến Tre) chết bất thường, khiến người dân nuôi cá vô cùng bất an, lo lắng mà không biết nguyên nhân.

Những ngày qua, cá bè nuôi trên sông Tiền chết bất ngờ với tỷ lệ hao hụt cao, từ 30-50% so với tổng đàn cá thả nuôi khiến người nuôi cá thua lỗ nặng nề, rơi vào cảnh khốn đốn.

Cá bè trên sông Tiền chết bất thường không rõ nguyên nhân
Cá bè trên sông Tiền chết bất thường không rõ nguyên nhân

Ông Mai Phước Thọ (41 tuổi, chủ một bè cá tại cồn Thới Sơn) cho biết, bình thường cá cũng có chết nhưng mỗi ngày chỉ chết khoảng 5-7kg nhưng mấy ngày gần đây cá lại chết hàng loạt, có ngày lên đến 60-75kg/bè.

Khi hỏi về nguyên nhân dẫn đến cá chết, ông Thọ bộc bạch: “Thiệt tình tôi cũng không biết cá chết vì nguyên nhân gì nữa, nên không biết phòng ngừa và điều trị như thế nào nên rất cần ngành chức năng kiểm tra nguồn nước, xem cá có nhiễm bệnh hay không để có cách giải quyết”.

Đồng thời, ông bày tỏ lo lắng: “Hiện thương lái đang mua cá với giá 35.000 đồng/kg, do cá chết nhiều bây giờ chỉ bán 20.000 đồng/xô cho các ghe mua về làm thức ăn động vật vì vậy nên lỗ nặng, không biết có lấy vốn được không nữa”.

Mỗi ngày một bè có đến 60-75kg cá chết trên sông
Mỗi ngày một bè có đến 60-75kg cá chết trên sông

Được biết, tại Tiền Giang và Bến Tre có khoảng 3.000 lồng bè cá nuôi trên sông. Tuy nhiên chỉ có những bè cá thuộc khu vực huyện Châu Thành (Bến Tre) và TP Mỹ Tho (Tiền Giang) chết nhiều. Những người dân nơi đây lo ngại nguồn nước trên sông Tiền bị ô nhiễm, có thể do lượng nước thải từ các khu, cụm công nghiệp gần đó.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho) cho biết, chưa nhận được thông tin này từ phía người dân, sẽ cho người xác minh tìm hiểu vụ việc để có hướng xử lý kịp thời.

Đọc thêm