Theo trình báo của anh L.V.D. (sinh năm 1984, ngụ huyện Long Đất), nạn nhân cho biết đã sử dụng ứng dụng TikTok để đặt mua một xe mô tô hiệu Honda Future Neo với giá 31 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với người rao bán, anh D. chuyển trước 4 triệu đồng đặt cọc và được hứa hẹn sẽ thanh toán phần còn lại khi nhận xe.
Tuy nhiên, sau đó một người tự xưng là nhân viên của “Công ty V.C.” gọi điện cho anh D., thông báo đã xuất hóa đơn và yêu cầu chuyển nốt 27 triệu đồng. Người này cam kết xe sẽ được giao trong vòng 1-2 giờ. Tin tưởng, anh D. chuyển tiền theo yêu cầu, nhưng sau đó không nhận được xe như cam kết và không thể liên lạc lại với người bán.
|
Hình minh hoạ |
Nghi ngờ bị lừa, anh D. tìm kiếm sự trợ giúp trên mạng và liên hệ với một đơn vị tự xưng là “Công ty Luật N.S.” để nhờ hỗ trợ lấy lại số tiền. Đơn vị này yêu cầu anh chuyển trước 1,5 triệu đồng phí dịch vụ để ký hợp đồng.
Tiếp đó, một người giới thiệu là nhân viên của “Công ty Luật N.S.” đã gửi cho anh D. một đường link có tên miền https://lotuschat.vn, yêu cầu anh cung cấp thông tin cá nhân và tiếp tục chuyển tiền để được hỗ trợ pháp lý. Tin tưởng vào lời hứa sẽ lấy lại được số tiền đã mất, anh D. tiếp tục làm theo hướng dẫn và nhiều lần chuyển tiền cho phía này.
Tổng cộng, anh D. đã chuyển gần 196 triệu đồng mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, anh mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.