Người đàn ông Hà Nội bị đánh dã man do ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh V bị Nguyễn Văn Tình (cùng sinh năm 1979) dùng gậy gỗ đánh chấn thương sọ não, gãy nát 2 chân. Nguyên nhân được xác định do ghen tuông.
Nghi phạm Nguyễn Văn Tình và cây gậy gây án. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Nghi phạm Nguyễn Văn Tình và cây gậy gây án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 22/11, tại vỉa hè trước cửa quán “Tươi Quán” ở đường Hoàng Xá, TDP Du Nghệ (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội), anh V (thường trú xã An Thượng, huyện Hoài Đức) bị một người đàn ông dùng gậy gỗ đánh chấn thương sọ não, gãy nát 2 chân.

Anh V sau đó đã được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Được lực lượng chức năng vận động, đến khoảng 18h cùng ngày, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tình (thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức) ra đầu thú.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn, ghen tuông giữa Tình và anh V.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình về tội Giết người. Kết quả giám định sơ bộ, tỷ lệ thương tích của anh V là 49%.

Đọc thêm