Người đàn ông nửa đêm tưới xăng đốt sập nhà mình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bức xúc không được giải tỏa, Đỗ Trọng Tiến (50 tuổi, ở Quảng Ninh, có tiền án về tội “Giết người”) đã mua xăng và tự đốt nhà mình...
Đối tượng Đỗ Trọng Tiến và hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng Đỗ Trọng Tiến và hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 14/3, nhà 69 đường Trần Khánh Dư thuộc khu 8, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), do ông Đỗ Trọng Tiến (50 tuổi) làm chủ, bất ngờ cháy lớn.

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Quảng Yên và Công an phường Quảng Yên được huy động nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với người dân tham gia dập hỏa hoạn.

Lửa được khống chế, không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ căn nhà bị cháy khiến các thiết bị, đồ dùng trong nhà bị cháy, hư hỏng, mái nhà bị sập... Nhà số 71 bên cạnh cũng bị cháy lan phần xà gỗ đỡ mái ngói. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng sơ bộ xác định, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc không được giải tỏa nên ông Đỗ Trọng Tiến đã mua xăng và tự đốt nhà mình.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tiến đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã tạm giữ Đỗ Trọng Tiến để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản” theo Điều 178 Bộ luật hình sự vì đã phóng hỏa đốt chính căn nhà của mình và người thân đang sinh sống.

Đỗ Trọng Tiến có tiền án về tội “Giết người”, năm 2018 chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương.

Đọc thêm