Người đàn ông nước ngoài phóng xe máy cướp điện thoại trên đường TP HCM

Đối tượng người Séc có 4 tiền án nửa đêm điều khiển xe máy áp sát, cướp điện thoại trên tay một phụ nữ đứng bên đường TP HCM...
Đối tượng Michal Rozpopcuk.
Đối tượng Michal Rozpopcuk.

Thông tin ban đầu từ Công an TP HCM, khoảng 22h30 ngày 13/3, chị Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận Tân Bình) đang sử dụng điện thoại di động trước cửa nhà 878 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thì bị người đàn ông nước ngoài đi xe máy áp sát, giật điện thoại.

Nghe tiếng tri hô "cướp" của chị Nhung, Tổ công tác 363 Công an quận Tân Bình đang tuần tra lập tức tổ chức truy đuổi, bắt được đối tượng cùng tang vật là chiếc điện thoại Samsung J7.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Michal Rozpopcuk (sinh năm 1982, Quốc tịch Séc).

Michal Rozpopcuk không có nơi cư trú nhất định, có 4 tiền án về hành vi cướp giật tài sản, 02 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, 1 tiền sự đi trường giáo dưỡng.

Michal Rozpopcuk dương tính với chất ma túy.

Đọc thêm