Người đàn ông tử vong sau khi nhắc nhở nam thiếu niên vượt đèn đỏ

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc "nam thiếu niên rút dao đâm người đi đường vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ", tối 4/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, bệnh nhân Mai Xuân Lan (SN 1987, trú tại khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) nhập viện vào trưa cùng ngày đã tử vong.
Đối tượng Lê Văn Hoài.
Đối tượng Lê Văn Hoài.

Dù được các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vì anh Lan bị đâm trúng động mạch, thủng ruột non và chảy máu trong quá nhiều nên đã không qua khỏi.

Bệnh nhân này đã được gia đình xin đưa về nhà để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 4/4, Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy điện BKS 74MĐ3-000.35 chở theo bạn gái lưu thông trên tuyến đường Hùng Vương.

Khi qua ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn đỏ thì bị anh Lan nhắc nhở. Tức giận, Hoài có hành vi chửi tục, gây gổ với anh Lan. Khi bị anh Lan dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người, Hoài rút dao bấm mang theo đâm vào bụng của anh Lan.

Hậu quả, anh Lan bị thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Còn Hoài bị người dân bắt tại chỗ và giao cho cơ quan công an. 

Hoài mới học hết cấp 2 thì bỏ học.

Nghi phạm đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đọc thêm