Người dân Quảng Nam mất ăn, mất ngủ vì lòng đất phát tiếng nổ như bom

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên tiếp từ ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 28/11 đã 3 lần xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất như tiếng bom ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 (Bắc Trà My)...

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên tiếp từ ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 28/11 đã 3 lần xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất như tiếng bom ở vùng hạ lưu công trình thủy điện sông Tranh 2 (Bắc Trà My).

 Đặc biệt, tiếng nổ đêm 27/11, rạng sáng 28/11 lớn nhất, gây dư chấn trong vòng bán kính 30 km. 

Người dân Thị trấn Trà My và các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giang, Trà Sơn và Trà Dương của huyện luôn rơi vào tâm trạng hoảng hốt, mất ăn, mất ngủ, công việc xáo trộn vì lo sợ động đất.  

Thủy điện Sông Tranh tích nước gây ra những trận động đất tại Quảng Nam?
Thủy điện Sông Tranh tích nước gây ra những trận động đất tại Quảng Nam?
Theo ông Phong, hiện chính quyền huyện Bắc Trà My đang lo nhất là hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2 sẽ bỏ nhà di cư sâu vào rừng phòng hộ. Bởi, theo phong tục của đồng bào này, nếu nơi ở thiếu an toàn, cuộc sống không ổn định thì họ sẽ di dân đến vùng khác và hệ lụy kéo theo là phá rừng tự nhiên đầu nguồn. 

Theo GS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia Viện Vật lý địa cầu, trạm địa chấn ở Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận dư chấn động đất ở huyện Bắc Trà My vào đêm 27/11, rạng sáng 28/11, nhưng chưa xác định được bao nhiêu độ richter. Còn những dư chấn trước đó đều dưới 3,5 độ richter, thuộc dạng động đất kích thích, có thể do dung nham núi lửa xâm nhập vào hang, ổ cột rỗng đầy nước trong lòng đất. 

Hiện, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ sớm vào cuộc nghiên cứu, tìm nguyên nhân gây ra tiếng nổ trong lòng đất. 

Vân Anh

Đọc thêm