Người dân Thủ đô nhộn nhịp mua sắm đào, quất đón Tết Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày cuối cùng của năm, trên hầu khắp các phố phường Hà Nội, đào, quất được bày bán la liệt với đủ chủng loại, giá cả. Tại các phố chuyên bán đào, quất, khách đến tham quan mua hàng đã tấp nập, nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của PV, tại các điểm bán hoa, cây cảnh Tết ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) nhộn nhịp khi dòng người tấp nập đổ về đây với mong muốn mua được cây đào, cây quất vừa ý nhất.

Năm nay thay vì những cây đào gốc lớn, thì cây và cành đào dáng huyền có cả đào phai và đào bích được bán - mua khá nhiều. Giá cả cũng hợp lý, từ 700.000 đồng trở lên đến vài triệu đồng tùy cây, cành và tùy vào sự khéo mặc cả của người mua.

Một số hình ảnh không khí mua sắm đào, quất của người dân Thủ đô trong ngày giáp tết này.

Mặt hàng hoa Xuân chủ đạo năm nay vẫn phổ biến nhất là các loại hoa đào, cành đào với số lượng áp đảo, ngập tràn không gian khu vực chợ hoa.
Mặt hàng hoa Xuân chủ đạo năm nay vẫn phổ biến nhất là các loại hoa đào, cành đào với số lượng áp đảo, ngập tràn không gian khu vực chợ hoa.
Mức giá của đào huyền cao hơn hẳn so với những cành đào truyền thống. Đào huyền có giá từ 700.000 - 4.000.000 đồng/cành tùy theo kích cỡ, trong khi cành đào thông thường chỉ có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cành.
Mức giá của đào huyền cao hơn hẳn so với những cành đào truyền thống. Đào huyền có giá từ 700.000 - 4.000.000 đồng/cành tùy theo kích cỡ, trong khi cành đào thông thường chỉ có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cành.
Ông Vũ Văn Hùng- tiểu thương bán đào nhiều năm ở khu vực Tây Hồ cho biết: Lượng khách hàng năm nay mua ít hơn so với năm ngoái. Đào năm nay đẹp hơn so với năm ngoái và giá thành vẫn giữ mức bình ổn. Trung bình để có một cây đào, quất tương đối đẹp, người tiêu dùng phải chi đến tiền triệu. Năm nay, xu hướng những cây đào huyền vẫn được khách lựa chọn nhiều hơn.

Ông Vũ Văn Hùng- tiểu thương bán đào nhiều năm ở khu vực Tây Hồ cho biết: Lượng khách hàng năm nay mua ít hơn so với năm ngoái. Đào năm nay đẹp hơn so với năm ngoái và giá thành vẫn giữ mức bình ổn. Trung bình để có một cây đào, quất tương đối đẹp, người tiêu dùng phải chi đến tiền triệu. Năm nay, xu hướng những cây đào huyền vẫn được khách lựa chọn nhiều hơn.

Bà Tuyết (trú tại quận Tây Hồ, TP. HN) vui mừng khi chọn được cành đào ưng ý, bà cho biết: “Gần tháng nay trời mưa rả rích suốt, tôi cứ nghĩ năm nay đào sẽ đắt và không đẹp. Nhưng ngược lại hoa năm nay giá rất phải chăng, hoa lại đẹp. Tôi rất ưng ý khi chọn được cho mình cành đào về chơi. Từ giờ tới Tết tôi sẽ lại ra đây tiếp, để lựa đào về chơi chính Tết cổ truyền”
Bà Tuyết (trú tại quận Tây Hồ, TP. HN) vui mừng khi chọn được cành đào ưng ý, bà cho biết: “Gần tháng nay trời mưa rả rích suốt, tôi cứ nghĩ năm nay đào sẽ đắt và không đẹp. Nhưng ngược lại hoa năm nay giá rất phải chăng, hoa lại đẹp. Tôi rất ưng ý khi chọn được cho mình cành đào về chơi. Từ giờ tới Tết tôi sẽ lại ra đây tiếp, để lựa đào về chơi chính Tết cổ truyền”

Chị Mai Hương (Nhà vườn đào Mai Hương, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) có 3 vườn trồng đào cành bán Tết cho biết, tới thời điểm hiện tại, sức mua đã tăng, mặc dù kinh tế năm nay được nhận định là khó khăn nhưng năm nay giá hoa đào được hơn năm ngoái, nhất là với những cành đẹp, giá bán cao hơn những năm, với mức giá dao động từ 1 triệu tới 4-5 triệu đồng/cành.

“Năm nay, khách công ty đến đặt hàng từ sớm, hiện tại vườn nhà tôi đã bán gần hết hàng. Theo tôi trong những ngày tới, có thể thị trường đào sẽ còn đắt hàng hơn. Năm nay, dự báo có thể là một năm bội thu đối với nhà vườn chúng tôi. Hy vọng thị trường hoa đào năm nay cũng sẽ khởi sắc để người trồng đào có được một cái Tết vui” – chị Hương chia sẻ thêm.

Chị Mai Hương đang vui vẻ tư vấn đào cho khách hàng
Chị Mai Hương đang vui vẻ tư vấn đào cho khách hàng

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Trong (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) – chủ một hàng đào trên đường Xuân La, Tây Hồ cho biết, mọi năm tới thời điểm này khách mua đào đã khá đông, vì người mua đào từ lúc đào còn nụ cho tới tết đào nở là vừa đẹp. Thế nhưng, năm nay khách tới mua đào vẫn còn ít, số đào chị bán được chưa bằng một nửa so với thời điểm năm ngoái.

“Mong rằng những ngày tới sức mua sẽ tăng để người trồng có một cái Tết ấm no” – chị Thanh Trong nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trong - chủ một hàng đào trên đường Xuân La, Tây Hồ (áo xanh)

Chị Nguyễn Thị Thanh Trong - chủ một hàng đào trên đường Xuân La, Tây Hồ (áo xanh)

Tại đây, hàng trăm người bày bán cành đào với đủ hình dáng, thế. Hầu như cành đào nào cũng đã bung nở hoa. Người mua kẻ bán tấp nập, nhiều khách trả giá liên tục với mong muốn mua được cành đào đẹp giá phải chăng nhất.

Tại đây, hàng trăm người bày bán cành đào với đủ hình dáng, thế. Hầu như cành đào nào cũng đã bung nở hoa. Người mua kẻ bán tấp nập, nhiều khách trả giá liên tục với mong muốn mua được cành đào đẹp giá phải chăng nhất.

Cây hoa Mai cũng được rất nhiều người lựa chọn chơi Tết

Cây hoa Mai cũng được rất nhiều người lựa chọn chơi Tết

Anh Nguyễn Hữu Trường (áo kẻ sọc đen trắng) đang tư vấn nhiệt tình cho khách hàng có sở thích chơi đào rừng. Giá cây đào dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hữu Trường (áo kẻ sọc đen trắng) đang tư vấn nhiệt tình cho khách hàng có sở thích chơi đào rừng. Giá cây đào dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Chị Lê Thị Sao Mai (trú tại Phú Đô- Hà Nội) rất vui sướng khi đã chọn được một cây quất ưng ý. Chị chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, mình cùng gia đình ra khu vực này mua quất, bởi khu vực này vừa gần nhà mình mà giá cả rất hợp lý ".

Chị Lê Thị Sao Mai (trú tại Phú Đô- Hà Nội) rất vui sướng khi đã chọn được một cây quất ưng ý. Chị chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, mình cùng gia đình ra khu vực này mua quất, bởi khu vực này vừa gần nhà mình mà giá cả rất hợp lý ".

Một khách hàng đã chọn được cho mình một cây quất mini

Một khách hàng đã chọn được cho mình một cây quất mini

Đọc thêm