Theo thông báo chính thức từ Chính quyền Tokyo, toàn bộ hộ gia đình tại thành phố này sẽ được miễn phí phần phí nước cơ bản trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7, tùy theo thời điểm kiểm tra đồng hồ nước. Quyết định này nằm trong chuỗi biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó với mùa hè khắc nghiệt sắp tới và giảm áp lực chi tiêu trong thời kỳ lạm phát.
Phí nước cơ bản được xác định theo đường kính ống nước kết nối với đồng hồ đo, nên mức giảm hàng tháng dao động từ 860 đến 1.460 yên, tương đương khoảng 6 đến 10 USD mỗi hộ. Tuy nhiên, phí sử dụng nước theo lưu lượng vẫn sẽ được tính như bình thường.
Cục Cấp thoát nước Tokyo cho biết, hệ thống cấp nước của thành phố phục vụ khoảng 8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ 23 quận trung tâm và 26 thành phố thuộc khu vực Tama – chiếm đến 98% dân số toàn đô thị Tokyo.
Đối với các địa phương không nằm trong phạm vi quản lý trực tiếp của Cục, như thành phố Musashino, Akishima, Hamura, làng Hinohara và các đảo ngoại ô, chính quyền Tokyo sẽ cấp ngân sách hỗ trợ riêng cho từng chính quyền địa phương để đảm bảo người dân ở mọi khu vực đều được hưởng lợi.
Ước tính, tổng chi phí để thực hiện chính sách này lên tới 36,8 tỷ yên, tương đương khoảng 255 triệu USD. Chính quyền Tokyo đang chuẩn bị đệ trình kế hoạch ngân sách bổ sung bao gồm chi phí này trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thành phố Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.
Thống đốc Tokyo, bà Koike Yuriko, cho biết chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn giúp người dân dễ dàng sử dụng điều hòa mà không phải lo nghĩ về hóa đơn tiện ích, từ đó phòng ngừa sốc nhiệt – một trong những nguy cơ sức khỏe hàng đầu trong mùa hè Nhật Bản.
“Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường nơi mọi người đều có thể sống an toàn và yên tâm, đặc biệt là trong bối cảnh dự báo nắng nóng khắc nghiệt sắp tới”, bà Koike nhấn mạnh. Theo bà, chính sách có thể giúp mỗi hộ tiết kiệm khoảng 35 USD trong 4 tháng mùa hè, một khoản không nhỏ trong bối cảnh vật giá leo thang.
Nhật Bản, đặc biệt là khu vực Tokyo, những năm gần đây thường xuyên chứng kiến các đợt nắng nóng vượt ngưỡng nguy hiểm. Sốc nhiệt đã trở thành nguyên nhân phổ biến gây tử vong trong mùa hè, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em. Việc khuyến khích sử dụng điều hòa là biện pháp phòng ngừa thiết thực, nhưng chi phí điện nước cao khiến nhiều hộ gia đình e ngại.
Do đó, chính sách miễn phí phí nước cơ bản lần này được đánh giá là giải pháp nhân văn, thiết thực và đúng thời điểm, thể hiện sự chủ động của chính quyền Tokyo trong việc bảo vệ sức khỏe người dân trước những biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.