Người dân và công ty "san bằng" 100 ngôi mộ tranh cãi nảy lửa

Phía người dân cho rằng ý kiến của công ty là không có cơ sở vì các ngôi mộ ở đây đã tồn tại rất lâu, người dân trong và ngoài thôn ai cũng thấy điều đó. Người dân cũng bày tỏ mong muốn được khôi phục nguyên trạng khu mộ.

[links()]Trong buổi sáng qua, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế CT đã huy động một chiếc máy xúc đến tìm mộ tại địa điểm hàng trăm ngôi mộ bị cát san phẳng ở nghĩa trang Tứ Ký. Tại đây, đại diện công ty và người dân đã có những tranh cãi nảy lửa.

 

Cuộc tranh cãi giữa người dân và đại diện công ty CT đã xảy ra khi công ty thì khẳng định họ không san lấp vào ngôi mộ nào. Phần san lấp là để làm “đường” cho việc di dời mộ.

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết, , Phường mới “chỉ tiến hành kiểm tra chứ chưa trả lời báo chí”.

Còn phía người dân cho rằng ý kiến của công ty là không có cơ sở vì các ngôi mộ ở đây đã tồn tại rất lâu, người dân trong và ngoài thôn ai cũng thấy điều đó. Người dân cũng bày tỏ mong muốn được khôi phục nguyên trạng khu mộ.

Sau đó, đại diện công ty CT đã yêu cầu người dân xác định đúng vị trí của phần mộ nhà mình thì mới cho máy xúc đào cát lên. Tuy nhiên, ngay lập tức, yêu cầu đó đã nhận được sự phản ứng dữ dội của người dân. “Đây là cánh đồng, có mộ lộ, có mộ không lộ. Bây giờ cát vùi lấp thế này việc xác định đúng vị trí chính xác mộ là việc bất khả thi” - Ông Nguyễn Xuân Tùng (tổ 15 làng Tứ Kỳ) cho biết.

Cũn theo người dân, việc sử dụng máy xúc để bới cát cũng không hợp lý vì có thể sẽ gây vỡ mộ, vỡ tiểu bên trong, ảnh hưởng đến xương cốt người thân của họ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Công ty CT khẳng định, theo kê khai của người dân, khu nghĩa địa này có 174 ngôi mộ. Trước khi lấp cát, công ty đã thuê người địa phương đánh dấu đầy đủ bằng cọc tre.

Trong khi đó, một lãnh đạo phường Hoàng Liệt trong buổi sáng  đã cho biết, thống kê khu nghĩa trang này có 262 ngôi mộ cả có chủ và vô danh. Như vậy, gần 100 ngôi mộ đã "biến mất".

H.P
 

Đọc thêm