Người đẹp Việt thi nhan sắc quốc tế: Cần chọn lọc cuộc thi uy tín

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Không thể phủ nhận, việc những người đẹp Việt tham gia và đạt vị trí cao trong các cuộc thi quốc tế đã góp phần nâng tầm thứ hạng nhan sắc Việt trên toàn cầu. Nhưng có không ít cuộc thi thiếu uy tín đã ảnh hưởng đến hình ảnh các người đẹp và tạo ra những ồn ào không đáng có.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Lùm xùm” thi người đẹp quốc tế

Ồn ào quanh cuộc thi hoa hậu mang tầm “quốc tế” Miss Grand International vẫn chưa lắng xuống. Năm nay, quá trình tổ chức cho đến đêm chung kết và tận sau chung kết cuộc thi, Miss Grand International đã tạo ra không ít “scandal” quanh cách phát ngôn và hành xử của đơn vị tổ chức.

Ngay khi cuộc thi đang có những màn “khởi động”, trong một phần giao lưu, Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil đã tiết lộ, đương kim Miss Grand International Thùy Tiên kiếm về hơn 70 tỷ cho tổ chức sau 3 tháng nhờ hàng loạt hoạt động. Thông tin này nhanh chóng gây ồn ào dư luận và một số người cho rằng đây là “chiêu” tạo sức nóng cho cuộc thi.

Trong quá trình diễn ra cuộc thi, vị Chủ tịch Grand International thường xuyên có những phát ngôn gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng, như đề cập đến khuyết điểm hình thể của thí sinh Đoàn Thiên Ân để giải thích lý do thí sinh này chỉ dừng chân ở top 20, hay “đấu khẩu” với khán giả xoay quanh số người theo dõi trang của chương trình giảm sút.

Sau đêm chung kết, ồn ào vẫn tiếp tục khi một Á hậu của cuộc thi tuyên bố từ bỏ ngôi vị và xảy ra một số tranh luận với Ban Tổ chức (BTC). Cách xử lý được cho là vụng về, đưa thông tin không nhất quán của BTC trong sự việc này cũng khiến dư luận hoang mang.

Mang danh là một cuộc thi quốc tế, nhưng lại có nhiều lùm xùm đáng tiếc, thế nên khán giả của nhiều nước đã đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp, tầm vóc của cuộc thi này.

Một cuộc thi hoa hậu quốc tế khác có thí sinh Việt Nam - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 Bảo Ngọc - đăng quang năm nay là Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) cũng gây một số ồn ào. Theo nhận xét của khán giả, những màn trình diễn, góc quay, ánh sáng, kịch bản... đều khá vụng về, thiếu chuyên nghiệp.

Thi Hoa hậu quốc tế để làm gì?

Trong năm nay, Việt Nam cũng có thí sinh Nguyễn Như Quỳnh đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mrs United Nations (Hoa hậu Liên Hợp quốc). Những tưởng đây là niềm tự hào của nhan sắc Việt khi có người đẹp Việt trở thành hoa hậu một cuộc thi mang tầm “Liên Hợp quốc”. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện đây không phải một cuộc thi do “Liên Hợp quốc” tổ chức và có khá nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô nhỏ trên thế giới mang cái tên này.

Nhiều năm qua, Việt Nam cũng chứng kiến hàng loạt người đẹp đoạt những giải thưởng cao nhất, nhì trong các cuộc thi mang danh “quốc tế”. Có thể kể đến T.D, từng giành được vị trí cao nhất của Miss Perfect Global Beauty 2017 (Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu) và Á hậu Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế). Tuy nhiên, sau đó người đẹp này đã vướng lùm xùm về việc tham gia đường dây bán dâm.

Hay Ngọc Trinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tại Mỹ, Quế Vân đoạt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu người Việt Thế giới diễn ra ở California (Mỹ), Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, dù trước đó cô chưa có bất cứ danh hiệu nào tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Một người nữa cũng từng đoạt danh hiệu Á hậu Miss Business Beauty World 2019 (Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Toàn cầu) là Ngân 98, dù chưa bao giờ tham gia các đấu trường nhan sắc trong nước.

Một thực tế là những năm qua, rất nhiều cuộc thi có cái tên rất “quốc tế”, nhưng được tổ chức với tầm vóc “ao làng”. Có cuộc thi có 4 người đẹp Việt đi thi thì 1 người đoạt hoa hậu, 3 người còn lại lần lượt đạt các Á hậu. Nhiều cuộc thi được trong giới truyền tụng là “tổ chức để trao danh hiệu cho người cần”. Như vậy, rõ ràng, các cuộc thi ấy không hề có uy tín, cũng không giúp các người đẹp làm “rạng danh” nhan sắc Việt trên trường quốc tế mà chỉ phục vụ cho những mục đích cá nhân của họ.

Trả lời báo chí mới đây, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội bày tỏ quan điểm, việc chúng ta đưa người đẹp tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế là điều cần thiết để bạn bè thế giới hiểu thêm về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, nhất thiết phải lựa chọn các cuộc thi có uy tín để xây dựng thương hiệu cho vẻ đẹp Việt Nam.

Cạnh đó, Việt Nam cũng cần tổ chức tốt các cuộc thi sắc đẹp của chính mình, tạo ra một số cuộc thi thực sự có uy tín không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn ở cả tầm khu vực và quốc tế, từ đó có thể lựa chọn được những người đẹp tiêu biểu nhất. Chúng ta cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, căn cứ vào tiêu chí của mỗi cuộc thi để lựa chọn người đẹp phù hợp. Khi vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam tỏa sáng ở sân chơi thế giới, đó cũng là niềm tự hào chung cho cả dân tộc, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và sức mạnh tổng hợp cho đất nước.

Đó là một ý kiến rất đáng để những nhà tổ chức các cuộc thi nhan sắc trong nước cũng như người đẹp Việt suy ngẫm.