Người giao hàng nộp con tê tê Java trong Sách đỏ cho công an

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp nhận thùng hàng được gửi đến, thấy có tiếng động lạ bên trong, ông Việt mở ra kiểm tra thì phát hiện con vật có hình thù lạ, nghi là động vật hoang dã nên trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm để tái thả về môi trường tự nhiên.
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 19/8, ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm từ người dân và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê nặng 4,5kg, còn sống, tình trạng sức khoẻ bình thường.

Cá thể tê tê nặng 4,5kg, còn sống, tình trạng sức khoẻ bình thường.

Trước đó, tối 17/8, ông Nguyễn Đức Việt (SN 1964, trú thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, Quảng Trạch) làm nghề giao nhận hàng hoá, khi tiếp nhận thùng hàng được gửi đến, thấy có tiếng động mạnh bên trong. Ông Việt mở ra kiểm tra thì phát hiện một con vật có hình thù lạ, nghi là động vật hoang dã nên trình báo lực lượng Kiểm lâm và Công an huyện Quảng Trạch.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác định con vật được ông Việt trình báo là cá thể tê tê Java quý hiếm nên tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê nặng 4,5kg, còn sống, tình trạng sức khoẻ bình thường.

Bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Phạm Hồng Khánh cho biết, đây là cá thể tê tê Java thuộc nhóm 1B, loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Tập tính của loài thú này là hoạt động vào ban đêm, đào hang sống dưới đất, thức ăn chủ yếu là mối và kiến.