Người mẫu 20 tuổi bị bạn trai giết, nhét xác trong vali phi tang

Do bị từ chối quan hệ tình dục, một sinh viên đã giết chết người mẫu Mansii Dixit, nhét xác nạn nhân vào vali rồi gọi taxi mang đi phi tang. Vụ việc gây rúng động dư luận ở Ấn Độ.

Theo Hindustan Times đăng tải ngày 18/1, Cảnh sát Bangur Nagar - Ấn Độ cho biết nghi phạm là một sinh viên 19 tuổi, tên Muzammil Syed, đã bị cảnh sát bắt giữ. Ban đầu Muzammil Syed khai nhận giết người mẫu Mansii Dixit (20 tuổi) chỉ vì cô từ chối quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau đó, nghi phạm này đã thay đổi lời khai.

Người mẫu Ấn Độ bị giết, nhét xác trong vali phi tang - Ảnh 1.

Người mẫu Mansii Dixit bị giết ở tuổi 20

"Nghi phạm thú nhận yêu cầu Mansii Dixit quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Anh ta tức giận dùng ghế đánh vào đầu cô rồi hoảng sợ khi thấy cô bất tỉnh. Lo ngại ba mẹ trở về nhà, anh ta xiết cổ cô gái bằng dây thừng. Sau một ngày, nghi phạm thay đổi lời khai nhưng chúng tôi sẽ thẩm vấn kỹ để nhanh chóng xác định động cơ phạm tội. Chúng tôi thu thập thêm bằng chứng cùng nhân chứng để sớm kết thúc vụ án" - phía cảnh sát chia sẻ.

Muzammil Syed và Mansii Dixit quen nhau qua mạng một thời gian. 

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì Muzammil Syed hẹn người đẹp đến gặp mình tại căn hộ riêng và xảy ra chuyện. Sau khi gây án, Muzammil Syed tìm cách xóa dấu vết, nhét thi thể cô vào vali rồi gọi taxi mang đi phi tang.

Người mẫu Ấn Độ bị giết, nhét xác trong vali phi tang - Ảnh 2.

Cô sở hữu vóc dáng đẹp

Khi hỗ trợ khách đặt vali vào xe, thấy vali nặng bất thường cùng hành động đáng ngờ của Muzammil Syed nên tài xế taxi đã báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện thi thể Mansii Dixit bị vứt bỏ ở một cánh rừng ngập mặn.

Mansii Dixit là một người mẫu trẻ sáng giá của Ấn Độ. Cô sở hữu sắc vóc đẹp nên thu hút đông người hâm mộ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc khi cô ra đi sớm.

Người mẫu Ấn Độ bị giết, nhét xác trong vali phi tang - Ảnh 3.

Đọc thêm