Người phụ nữ báo tin giả mất trộm để chiếm giữ 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Công an xã Vĩnh Hanh mới xác minh, làm rõ vụ tin báo kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 300 triệu đồng, qua đó kịp thời trấn an dư luận vùng quê này.
Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 29/9/2023, bà Trương Thị Mỹ Chi (SN 1979, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng con trai đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ.

Vụ việc ảnh hưởng đến tâm lý người dân trên địa bàn.

Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành được huy động phối hợp Công an xã Vĩnh Hanh xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng nhận định không xảy ra vụ trộm nên tiến hành mời bà Chi về trụ sở làm việc.

Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập cơ quan điều tra đưa ra, bà Chi đã thừa nhận không bị mất trộm 300 triệu đồng như đã trình báo mà dùng số tiền này mua vàng và chi tiêu hàng ngày, hiện chỉ còn 64 triệu đồng. Khi mẹ ruột bà Chi nói lấy tiền để xây dựng nhà mới, bà Chi muốn giữ tiền nên đã báo tin giả bị mất trộm.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với bà Chi về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Vụ việc trên thể hiện, còn những người dân chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi báo tin giả, sai sự thật của bản thân tạo tâm lý bất an cho người dân địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh An Giang nêu rõ.

Đọc thêm