Người phụ nữ Công an Hà Nội thông báo tìm giúp đã được đưa về nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi thông tin tìm kiếm lan tỏa, nhờ sự giúp đỡ của người dân, chiều 21/8, gia đình đã đưa được chị Đỗ Thị Hồng Hiếu về nhà.

Người dân phát hiện chị Hiếu trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và liên hệ với gia đình chị. Khoảng 17h ngày 21/8, người phụ nữ này được đưa về nhà.

Chị Hiếu chưa lập gia đình và đang được mẹ cùng anh trai chăm sóc.

Bà Trần Thị Ngọc Yến (78 tuổi), mẹ của chị Hiếu cho biết, chị Hiếu không nói lý do ra khỏi nhà và hành trình gần hai ngày trước đó.

Cũng theo lời bà Yến, chị Hiếu “đi lang thang”, đây là lần đầu chị "bỏ nhà". Từ nhỏ chị đã ít nói và bị chứng tâm thần phân liệt.

"Để đảm bảo an toàn cho Hiếu, chúng tôi sẽ cho Hiếu uống thuốc đầy đủ và trước mắt sẽ khoá cửa phòng", bà Yến nói thêm.

Trước đó, ngày 20/8, Công an Hà Nội cho biết tiếp nhận tin báo của gia đình chị Đỗ Thị Hồng Hiếu (sinh năm 1977; trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) về việc chị đi khỏi nhà từ sáng 19/8 chưa về, không rõ tung tích. Người phụ nữ này có tiền sử bị trầm cảm.

Công an TP Hà Nội cung cấp hình ảnh chân dung chị Hiếu, số điện thoại người thân của chị, đồng thời thông báo người dân biết chị Hiếu ở đâu thì báo cho gia đình, hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Đọc thêm