Người phụ nữ dương tính với ma túy phóng xe ra đường trong mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng việc thông thạo địa hình, Q. điều khiển xe máy đi vào các hẻm nhỏ để tránh các chốt kiểm soát dịch. Khi gặp cơ quan chức năng, Q. không xuất trình được giấy tờ. Test nhanh tại chỗ, công an phát hiện người phụ nữ này dương tính với ma túy.
Thời điểm công an kiểm tra, Q. không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình được phép ra đường
Thời điểm công an kiểm tra, Q. không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình được phép ra đường

Khoảng 10h30 ngày 27/8, tổ công tác Phòng cảnh sát PCCC& CNCH Công an Nghệ An làm nhiệm vụ tại điểm chốt ngã tư giao nhau giữa đường Herman, đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Trung Ngạn, TP Vinh phát hiện một người phụ nữ đi mô tô ra đường.

Tiến hành kiểm tra, người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ nào liên quan đến việc ra đường khi thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 và thực hiện yêu cầu “ai ở đâu ở yêu đó”.

Tổ công tác ở chốt đã báo cho Tổ tuần tra cơ động Công an thành phố Vinh đến để xử lí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ tuần tra cơ động nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện dùng ma túy nên tiến hành kiểm tra nhanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, người phụ nữ này dương tính với chất ma túy. Danh tính người phụ nữ được xác định là P.M.Q (trú phường Đội Cung – TP Vinh). Được biết, Q. vừa mới thi hành xong án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo trình bày bày của P.M.Q, lợi dụng việc thông thạo địa hình nên đã đi xe mô tô lách qua các ngõ, hẻm để thực hiện mục đích cá nhân.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lí P.M.Q về các hành vi: Điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe; Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt P.M.Q theo quy định.

Đọc thêm