Người Việt tại Australia chuẩn bị tổ chức chợ đón Tết muộn

(PLO) - Ở Úc, người Việt sẽ tổ chức chợ Tết truyền thống vào sau Tết khoảng một tuần để thu hút cả khách người bản địa đến thăm quan mua sắm. 
Cộng đồng người Việt ở Úc thường tổ chức chợ truyền thống đón Tết sau Tết chính thức một tuần (Ảnh: Hà My)
Cộng đồng người Việt ở Úc thường tổ chức chợ truyền thống đón Tết sau Tết chính thức một tuần (Ảnh: Hà My)

Với những người Việt đón Tết xa quê, vào những ngày này, cảm giác về một cái Tết ấm áp với hoa đòa, hoa mai, cảnh nhộn nhịp mua sắm… vẫn luôn in sâu trong tâm trí. Với họ, quê hương luôn thiêng liêng.

Cộng đồng người Việt tại Úc đến chùa cầu bình an năm mới
 Cộng đồng người Việt tại Úc đến chùa cầu bình an năm mới
Đúng dịp Tết Nguyên đán theo truyền thống người Việt, cộng đồng người Việt sống tại Australia cũng cố gắng sắm sửa bánh trưng, bánh tét, thịt quay, dưa, củ kiệu, thịt kho trứng… đón Tết. Không có hoa đào, hoa mai, thay vào đó sẽ mua hoa cúc để bày biện nhà cửa.
Vào đúng đêm 30 Tết, bà con cũng đi chùa cầu bình an. Tại khu người Việt sinh sống cũng tổ chức bắn pháo hoa, thu hút đông đảo bà con xa quê đến chung vui, chia sẻ tình cảm người xa quê. Sau đó họ cùng nhau đi xin xăm quẻ (bắt quẻ) như người Việt vẫn thường làm vào đêm 30 Tết. 
Một số cửa hàng ở Á châu cũng chọn khai trương sau mùng 1 như ở Việt Nam để lấy may. Đại đa số thì sau đêm 30, mùng 1 sẽ lại đi làm bình thường, Tết thường chỉ gỏn gọn vào đúng một buổi chiều 30 Tết theo lịch âm.

Dù rất nhớ nhà, nhớ quê hương, song với người Việt ở đây, nhiều người do xa nhà lâu ngay hoặc định cư tại Úc nên dần cũng quen cảm giác xa quê vào mỗi dịp Tết. Nén nỗi nhớ nhung đó lại cho hành trình lao động, tích trữ nhiều hơn để sớm về thăm quê. 

xem bắn pháo hoa tại khu người Việt
xem bắn pháo hoa tại khu người Việt 
Họ luôn dặn mình, dù không về được thì cũng phải cố gắng giữ những gì là truyền thống, ít nhất vẫn phải ăn được miếng bánh trưng, sắp xếp được thời gian thì đi lễ đầu năm. 

Ở Úc, người Việt sẽ tổ chức chợ Tết truyền thống vào sau Tết khoảng một tuần để thu hút cả khách người Úc đến thăm quan mua sắm. Đây cũng là nét đặc trưng khác biệt so với cộng đồng người Việt ở các quốc gia khác.

Tại đây, các món ăn truyền thống của người Việt trong dịp Tết được bày bán để phục vụ nhu cầu bà con xa quê hương đón Tết. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Úc giao lưu xây dựng tình đoàn kết.

Đọc thêm