Nguy cơ sạt lở tại núi 100ha, Chủ tịch tỉnh ra quyết định “hỏa tốc” công bố tình huống khẩn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn sự cố sạt lở núi Y Sơn (xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Quyết định có đóng dấu “hỏa tốc” gửi Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12; Lữ đoàn Công binh 299 và nhiều đơn vị có liên quan tại Bắc Giang.

Quyết định "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Quyết định "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Nội dung Quyết định nêu rõ, núi Y Sơn (còn có tên gọi là núi IA) thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, có diện tích khoảng 100ha. Dưới chân núi có trường tiểu học, THCS, nghĩa trang liệt sỹ và nhân dân 2 thôn Thù Sơn và Sơn Chung đang sinh sống, với 814 hộ, 3.837 nhân khẩu. Trên núi là khu di tích lịch sử Đền Y Sơn. Trong lòng núi là công trình quân sự do Lữ đoàn công binh 299/Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 quản lý, sử dụng.

Từ năm 2018 đến năm 2020, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dòng chảy, núi Y Sơn xảy ra sự cố sụt lún, nứt, có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được xử lý khắc phục, ảnh hưởng đến an toàn các công trình hạ tầng trong khu vực, gây nguy hiểm, đe dọa tới đời sống và tình hình sản xuất của Nhân dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện di dời, xây dựng mới khẩn cấp Trường Tiểu học xã Hòa Sơn sang vị trí mới với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. Công trình này đã thi công xong và chuyển trường tiểu học sang vị trí mới từ đầu năm học 2021-2022.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang từng kiểm tra núi Y Sơn. (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang).

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang từng kiểm tra núi Y Sơn. (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang).

Do ảnh hưởng của bão số 3, mới đây, kiểm tra tại vị trí khu vực núi Y Sơn (cạnh vị trí sạt lở năm 2018) tiếp tục xảy ra sạt trượt với cung trượt dài khoảng 100m và nhiều vị trí quanh khu vực xuất hiện các vết nứt. Sự cố sạt, trượt này tiếp tục có diễn biến phức tạp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và đời sống của một số hộ dân gần vị trí sạt trượt (khoảng 10 hộ, 42 nhân khẩu) và công trình Trường THCS Hòa Sơn.

“Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra”, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang nhận định.

Từ nhận định này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, giao UBND huyện Hiệp Hoà tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; rà soát đánh giá nhanh các hộ dân lân cận để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn; xây dựng bổ sung phương án ứng phó với sạt lở đất trong phương án ứng phó thiên tai năm 2024 của huyện. Chủ động rà soát ngay phương án di dân khẩn cấp phòng chống sạt lở đất trên địa bàn huyện; sắp xếp di dời dân cư ngoài việc đảm bảo sinh kế cần đảm bảo các yêu cầu an toàn trước thiên tai theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng chống thiên tai. Tổ chức chặt cây, phát quang, cắm tiêu, cắm biển khu vực sạt trượt nguy hiểm, mốc để quan trắc khe nứt, cung sạt, trượt; hạn chế không để nước mưa chảy vào khe nứt. Cử lực lượng tiếp tục theo dõi sự cố 24/24h, cập nhật diễn biến thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang).

Chủ động phối hợp với Lữ đoàn Công binh 299/Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức khảo sát, đánh giá, lập ngay phương án khẩn cấp, cấp bách sự cố công trình, ban hành lệnh xử lý khẩn cấp công trình theo phương châm “4 tại chỗ”, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.

“Thời điểm kết thúc, xử lý ứng phó tình huống là khi thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý sạt trượt đảm bảo an toàn. UBND huyện Hiệp Hoà phải chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp nêu trên”, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo.

Vị trí núi Y Sơn (chỗ khoanh tròn đỏ) trên Google Map.

Vị trí núi Y Sơn (chỗ khoanh tròn đỏ) trên Google Map.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình sự cố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Hiệp Hoà trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý sự cố.

Lãnh đạo tỉnh này cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang Phối hợp với UBND huyện Hiệp Hoà, Lữ đoàn Công binh 299/Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức khảo sát xây dựng phương án xử lý sự cố sạt lở núi Y Sơn liên quan đến công trình quốc phòng.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam chiều nay 18/9, ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang liên quan đến tình huống khẩn sạt lở tại núi Y Sơn. “Chúng tôi đã di dời các hộ dân có thể bị ảnh hưởng ra vị trí an toàn. Tổng cộng là 9 hộ dân với 35 nhân khẩu. Trường học trước đây cũng đã được di dời”, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa thông tin và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vị trí sạt lở tại núi Y Sơn.

Đọc thêm