Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đã gây thiệt hại 13,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo cơ quan điều tra, hành vi của nguyên hiệu trưởng Trần Minh Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và Trường Đại học Đồng Nai gần 13,5 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai. Đồng thời, Cơ quan ANĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với bị can Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và 5 đồng phạm về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô”.

Gần 70 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách

Trong vụ án này, ngoài bị can Trần Minh Hùng, Cơ quan ANĐT cũng đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 4 bị can: Đặng Minh Thư (nguyên Phó trưởng phòng Đào tạo); Lê Thị Hoài Lan (nguyên trưởng bộ môn Quản lý giáo dục); Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế toán); Dương Minh Hiếu (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng). Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nguyên kế toán của trường bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Trường Đại học Đồng Nai, nơi xảy ra nhiều vi phạm về thu chi.

Trường Đại học Đồng Nai, nơi xảy ra nhiều vi phạm về thu chi.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là hiệu trưởng, từ năm 2009 - 2019, bị can Trần Minh Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới theo dõi thu, chi để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng. Hành vi này diễn ra trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Cơ quan điều tra đã kết luận, các cá nhân của Trường Đại học Đồng Nai đã mở hai tài khoản tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tại Đồng Nai. Từ năm 2009 đến năm 2019, qua theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số tiền gần 70 tỷ đồng. Trong đó, tại sổ phụ tại ngân hàng cho thấy có hơn 59 tỷ đồng, thực hiện rút séc nhiều lần số tiền hơn 32 tỷ không có chứng từ chi. Tại quỹ tiền mặt có 10,8 tỷ đồng, nay đã chi hết.

Giai đoạn từ năm 2009-2017, các bị can liên quan đến vụ việc này đã gây thiệt tại cho nhà trường số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, đồng thời không nộp thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 887 triệu đồng. Từ năm 2018 - 2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp là 53,3 tỷ đồng, bị can Hùng giao cho bị can Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức. Theo đó, Thanh cân đối, thống nhất cùng với các bị can Thư, Hiếu lập chứng từ hai lần cho cùng nội dung kế toán, lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác chi số tiền tổng cộng hơn 5,5 tỷ đồng. Từ đó không kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thất thu thuế gần 700 triệu đồng, thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Bị can Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai (ảnh: CACC)

Bị can Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai (ảnh: CACC)

Với hành vi này của bị can Trần Minh Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng (đến nay Trường Đại học Đồng Nai đã khắc phục được 697 triệu đồng, còn hơn 887 triệu đồng) và gây thiệt hại cho Trường Đại học Đồng Nai là gần 12 tỷ đồng (đến nay đã thu hồi được gần 3,4 tỷ đồng).

Đối với 2 bị can Lan và Hiếu, trong quá trình chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (giai đoạn 2018-2019) đã không thực hiện theo đúng quy định. Từ đó lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm thi gây thiệt hại cho nhà trường hơn 187 triệu đồng.

Kế toán tham ô gần 3 tỷ đồng

Cũng trong vụ án này Cơ quan ANĐT còn đề nghị truy tố bị can Võ Thị Ngọc Dung, nguyên kế toán của trường về tội “Tham ô tài sản”. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 - 2021, Trường Đại học Đồng Nai tổ chức các khóa hệ đào tạo đại học liên thông, vừa học vừa làm. Trong khoảng thời gian này nhà trường đã đạo tào được 33 khóa với tổng số hơn 7,7 ngàn sinh viên tốt nghiệp.

Bị can Dung được phân công thu học phí, lệ phí cho các sinh viên thuộc diện nói trên bằng hình thức thu trực tiếp tiền mặt. Dung đã thu hơn 29,8 tỷ đồng nhưng chỉ nộp lại cho nhà trường hơn 26,8 tỷ đồng. Số còn lại gần 3 tỷ đồng, bị can Dung chiếm đoạt. Đến nay số tiền này gia đình bị can đã khắc phục, chỉ còn hơn 200 triệu đồng.

Bị can Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Kế toán (ảnh: CACC)

Bị can Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Kế toán (ảnh: CACC)

Theo Cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai, trong quá trình điều tra vụ án, các bị can Trần Minh Hùng, Võ Thị Ngọc Dung, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có thời gian dài công tác trong ngành giáo dục, đã khắc phục một phần hậu quả, hành vi sai phạm đã bị xử lý kỷ luật. Do đó, đề nghị xem xét khi lượng hình phạt đối với các bị can.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng nhận định, ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, đối với hành vi có dấu hiệu tội phạm khác của các bị can và người liên quan, Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Viện Kiểm sát Đồng Nai có quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề, như: hành vi, hậu quả của các cá nhân có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động thu, chi, báo cáo tài chính; vai trò của các kế toán, thủ quỹ của Trường, xác định thời điểm xảy ra các tội phạm, ai là người chủ mưu, cầm đầu...

Đọc thêm