Nguyên nhân cụ ông chém 3 người trong gia đình em gái

(PLVN) - Nguyên nhân được cho là người em gái mở cửa sổ tầng 3 nhưng cụ ông 81 tuổi không đồng ý nên gây ra sự việc.

Cụ ông chém 3 người trong gia đình em gái được xác định là ông H (SN 1939, trú tại xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Trả lời Báo Đất Việt, ông Đỗ Tiến Cảnh - Trưởng thôn 5 cho biết: "Thời gian qua giữa hai gia đình không xảy ra mâu thuẫn lớn, quan hệ giữa hai gia đình vẫn bình thường. Ông H không có thù hằn hay có ý định giết nhà em gái từ trước.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà em gái ông H mở cửa sổ tầng 3. Tuy nhiên, ông H không đồng ý nên đã bức xúc cầm dao sang nhà em gái chém 3 người bị thương”.

Ông H hiện đang sống cùng con trai và con dâu ở xóm Đình còn người vợ ở khu khác. Ở địa phương, ông H làm nghề mộc, sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đi chữa bệnh. Trước đây, ông lão không có mâu thuẫn hay va chạm với ai. 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 6/1, ông H cầm dao sang nhà em gái chém túi bụi. Hậu quả, khiến vợ chồng em gái cùng cháu trai bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây ra sự việc trên, ông H đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Công an xã Chàng Sơn đã bàn giao nghi phạm lên Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đọc thêm