Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cho 69 tập thể và 22 cá nhân

(PLO) -Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho các tập thể và cá nhân của QĐND Việt Nam.
Bộ trưởng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt trao tặng Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể thuộc QĐND Việt Nam
Bộ trưởng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt trao tặng Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể thuộc QĐND Việt Nam

Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt-Uỷ viên Bộ chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng các đại biểu tướng lĩnh quân đội hai nước...

Tại buổi lễ, hai Bộ trưởng của hai nước cùng khẳng định, những năm qua, quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã gắn bó chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều mặt, đạt được những kết quả quan trọng.Đặc biệt, trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, quân đội hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký “Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác”, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Qua đó tạo sức lan toả rộng lớn trong các cơ quan, đơn vị quân đội và nhân dân hai nước; góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại. Hợp tác quốc phòng ngày càng được tăng cường và tiếp tục là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị - xã hội…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Bộ Quốc phòng CHDCND Lào, Bộ trưởng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt đã trao tặng Huân chương cho 69 tập thể và 22 cá nhân thuộc QĐND Việt Nam.

Đọc thêm