Nhận án chín năm tù vì một mâu thuẫn nhỏ

(PLVN) - Bực tức vì bị  đùa giỡn, bị cáo đã sử dụng chày đánh vào đầu của đồng nghiệp trong lúc đang ăn cơm gây thương tích 47%.

Theo cáo trạng, năm 2017, khi đó Nguyễn Văn Hậu (SN 1994, ngụ Đắk Nông) và Xin Lìn Phúc (SN 2000) cùng làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke thuộc phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), trong lúc ăn cơm tại quán, do đùa giỡn, Hậu đã dùng tay đánh vào đầu của Phúc dẫn đến xô xát.

Mặc dù mâu thuẫn nhỏ do đùa giỡn và đã được mọi người can ngăn nhưng Phúc vẫn còn bực tức nuôi ý định trả thù. Đến ngày 06/11/2017, trong lúc Phúc đang ăn cơm, Hậu đã cầm chày dạng kim loại bất ngờ đánh vào trán phải của Phúc khiến nạn nhân bất tỉnh. Qua giám định, Phúc bị thương tích 47%.

Sau đó, Hậu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 13/02/2019, Hậu đã tìm đến cơ quan Công an đầu thú. 

Ngày 19/5, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu chín năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa 

Đọc thêm