Nhân viên chết bất thường trong bể nước

(PLO) - Một bảo vệ được phát hiện chết bất thường trong bể nước của trang trại bò sữa TH sau nhiều ngày mất tích.
Bể nước - nơi được cho là phát hiện thi thể ông H. Cơ quan chức năng đang tìm cách đưa xác nạn nhân ra khỏi bể.
Bể nước - nơi được cho là phát hiện thi thể ông H. Cơ quan chức năng đang tìm cách đưa xác nạn nhân ra khỏi bể.
Vào khoảng 14h30 ngày 17/3, tại trang trại bò số 4 thuộc Công ty Cổ phần sữa TH đóng trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), một nhân viên bảo vệ bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong bể nước. 
Nạn nhân được xác định là ông N.V.H. (SN 1963, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An). Tại hiện trường, thi thể ông H. chết trong tư thế ngồi, đã bốc mùi. Quần áo đồng phục bảo vệ của ông H. được vắt lên một thanh tay nắm cầu thang dùng để đi xuống bể.
Được biết, bể nước này vốn không được trang trại bò sử dụng trong vòng một năm nay. Chiều cao bể khoảng 7-8m, đường kính miệng bể khoảng 4m, mực nước trong bể chỉ còn 30-40cm, xung quanh khu vực này tiếng máy móc vận hành khá ồn ào.
Ông H. được xác định bị mất tích từ ngày 3/3/2014, đến lúc được phát hiện thi thể là đã 14 ngày. Thông tin ông H. mất tích được người nhà, Công ty sữa TH và chính quyền địa phương thông báo tìm kiếm rộng rãi bằng tờ rơi ở nhiều nơi nhưng chưa nhận được thông tin nào.
Chiều qua 17/3, thi thể nạn nhân đã được các cơ quan chức năng đưa ra khỏi bể nước, khám nghiệm và bàn giao cho người thân đưa về quê án táng.
Theo báo Người lao động thì ông H đã mất tích 14 ngày và khi phát hiện, thi thể ông H đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Đọc thêm