Nhân viên quán bar tại Hà Nội kinh doanh bóng cười

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện tại quán bar Roman9, có địa chỉ tại số 12-14 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền nghi vấn kinh doanh “bóng cười” nên đã bí mật trinh sát.
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 21h tối 9/10, tổ công tác của Công an phường Tràng Tiền bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều xác bóng, đồng thời thu giữ 4 bình “khí cười” tại gầm giường phòng ngủ tầng 2, chuyên dành cho nhân viên nghỉ lại.

Từ lời khai của những người có liên quan, Công an phường Tràng Tiền xác định, trong thời gian được giao quản lý quán bar Roman, Nguyễn Minh Thành, (sinh năm 2002 ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nhân viên của quán đã tự ý lén lút kinh doanh “bóng cười”.

Thành mua các bình khí N2O rồi giấu dưới gầm giường phòng ngủ, khi khách cho nhu cầu sẽ bơm khí vào vỏ bóng cao su rồi bán cho khách thu lời.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc.

Cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Minh đã kinh doanh “bóng cười” từ cuối tháng 9 trở lại đây.

Liên quan đến đấu tranh, triệt phá các cơ sở kinh doanh “bóng cười” Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 2 cơ sở kinh doanh trái phép khí "bóng cười" N2O trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội trong tháng 9 vừa qua.

Đọc thêm