Nhanh chóng ứng phó với mưa lũ ở các vùng núi, biên giới

(PLO) - Sau mưa lũ ảnh hưởng từ bão số 4, lực lượng vũ trang (LLVT) các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi; khẩn trương khắc phục các công trình giao thông, nhà ở nhân dân bị hư hỏng; tiêu úng bảo vệ sản xuất và phục hồi sản xuất sau lũ.
BĐBP phối hợp với địa phương giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
BĐBP phối hợp với địa phương giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 15 đến sáng 18/8/2018, hầu hết các tỉnh phía Bắc có mưa. Trong đó, có nhiều tỉnh mưa lũ gây sạt lở đất như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa lũ làm 8 người chết, 21 ngôi nhà bị sập; ngập 1.323 ngôi nhà; 202 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; 7.394 gia súc và 30 con gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi, 723ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng phó với bão số 4, LLVT có 528.367 người tham gia (với: bộ đội 54.732, dân quân 362.576, dự bị động viên 111.059); 2.728 phương tiện các loại (35 tàu, 923 xuồng, 1.575 ô tô, 148 xe đặc chủng). Trước bão, LLVT đã sơ tán 14.036 người trên các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản và 3.301 người trên đất liền đến nơi an toàn. Trước, trong và sau bão số 4, LLVT đã phối hợp tổ chức sơ tán 4.079 hộ với 15.879 người ở những vùng bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. 

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã huy động 230 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và 1.200 dân quân, tự vệ phối hợp với các lực lượng khác di dời 4.173 hộ, với 17.140 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động 980 cán bộ, chiến sĩ di dời 632 hộ, với 2.528 nhân khẩu (ở các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông) ra khỏi nơi nguy hiểm và cùng với các lực lượng khác giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, tìm kiếm người mất tích.

Hôm qua (19/8) dù trời đã ngớt mưa, một số bản làng tại Nghệ An vẫn bị ngập lụt, chia cắt. Nặng nhất là các bản ở các xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp); xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn); xã Thạch Ngàn, Mậu Đức, Lạng Khê (huyện Con Cuông); xã Mỹ Lý, Mường Ải, Mường Típ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn). Nhiều quốc lộ bị ngập và sạt lở ta luy.

3h30 sáng 18/8, nhận được thông tin gia đình chị Vi Thị Thoan (ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có nguy cơ bị đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng nhanh chóng cơ động đến giúp gia đình tháo dỡ các công trình có nguy cơ đổ sập và vận chuyển toàn bộ vật dụng của gia đình đến nơi an toàn ngay trong đêm. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nước sông Lam dâng cao gây ngập một số khu vực ở địa bàn bản Khe Bố, bản Bãi Xa (xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), nhiều nhà dân bị ngập nước, phải di chuyển tài sản đến nơi cao. Dù quốc lộ 7 đoạn qua xã Tam Quang bị ngập nước gây ách tắc giao thông, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An) đã cử lực lượng cơ động phối hợp các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Quang giúp dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với công an xã chốt chặn tại các điểm xung yếu, nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa, xã Mường Chanh là địa bàn thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng 5 bị ngập nặng, cô lập hoàn toàn. Đại tá Lê Thế Soái - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cho biết: “Trước thiệt hại do mưa lũ gây ra, đơn vị đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện, 4 xe ô tô, 1 máy múc, 1 xe cứu thương để di dời 91 người dân thuộc 22 hộ gia đình trên địa bàn các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tén Tằn… đến nơi an toàn, đồng thời san ủi các điểm sạt lở, giúp dân thu hoạch hoa màu…”.

Tại huyện Lang Chánh, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã tích cực tham gia giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả sạt lở đất. Nhận được tin báo, Trung đội Biên phòng Khằm Nàng thuộc Đại đội Biên phòng 215, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) bị đất đá vùi lấp một phần doanh trại, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức lực lượng gồm 9 cán bộ, chiến sĩ sang giúp đỡ, đồng thời chuyển lương thực, thực phẩm và một số nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ đơn vị bạn. 

Đọc thêm