Nhật Bản ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhật Bản sẽ ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna sau khi có báo cáo về sự nhiễm tạp chất ở một số lô, nhà sản xuất thuốc Takeda và Bộ Y tế cho biết hôm nay (26/8).
Bảng chỉ dẫn tiêm chủng phòng COVID-19 tại tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo vào ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP
Bảng chỉ dẫn tiêm chủng phòng COVID-19 tại tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo vào ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP

Công ty Takeda, phụ trách kinh doanh và phân phối vaccine Moderna ở Nhật Bản, cho biết họ đã "nhận được báo cáo từ một số trung tâm tiêm chủng rằng chất lạ đã được tìm thấy bên trong các lọ chưa mở từ các lô cụ thể".

"Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Y tế, chúng tôi đã quyết định tạm dừng sử dụng vaccine từ lô ngày 26/8", Công ty Takeda cho biết thêm. Công ty cho biết họ đã thông báo cho Moderna và "yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp". Hiện Moderna chưa trả lời

Công ty Takeda không nêu chi tiết bản chất của tình trạng nhiễm tạp chất, nhưng cho biết cho đến nay họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về những lo ngại về sức khỏe liên quan đến lô vaccine này.

Bộ Y tế cho biết họ sẽ làm việc với Công ty Takeda để đảm bảo số lượng vaccine thay thế nhằm tránh làm gián đoạn chương trình tiêm chủng, đang được đẩy tăng lên sau khi một thời gian chậm chạp.

Khoảng 43% dân số Nhật Bản hiện đang được tiêm phòng đầy đủ, nhưng quốc gia này đang phải đối mặt với sự gia tăng kỷ lục của các ca nhiễm virus do biến thể Delta. Khoảng 15.500 người đã chết vì COVID-19 ở nước này trong thời kỳ đại dịch và phần lớn Nhật Bản đang phải áp dụng các hạn chế xã hội để phòng dịch COVID-19.

Bên trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y St. Marianna ở Kawasaki, phía nam Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Bên trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y St. Marianna ở Kawasaki, phía nam Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tuần, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền Thủ đô Tokyo đã phải kêu gọi các bệnh viện ở thủ đô tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 vì số các ca nhiễm gia tăng khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng khó khăn. Gần 1/10 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện ở Tokyo.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho biết: “Khả năng lây nhiễm mạnh mẽ của biến thể Delta không thể so sánh được với những biến thể trước đó". Các khu vực Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục khi biến thể Delta lây lan. Vì vậy, Bộ trưởng Y tế cho biết, "Chúng tôi mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng y tế để đảm bảo giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19."

"Đây là lần đầu tiên chính phủ quốc gia đưa ra yêu cầu như vậy dựa trên Luật Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm", ông Tamura cho biết thêm.

Hãng thông tấn Kyodo News cho biết, với tình trạng lây nhiễm không có dấu hiệu chậm lại, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét mở rộng các khu vực được áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Hiện các biện pháp khẩn cấp có hiệu lực tại 13 quận, bao gồm cả Tokyo.

Trong khi số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản đang lập kỷ lục hàng ngày, nhưng số ca tử vong mỗi ngày chỉ ở mức chưa đến 1/4 so với kỷ lục 216 ca tử vong được ghi nhận vào ngày 18/5, do nhiều người được tiêm chủng hơn.

Đọc thêm