Nhật phát lệnh bắt vợ cựu Chủ tịch Nissan

(PLVN) - Các công tố viên Tokyo đã được lệnh bắt giữ bà Carole Ghosn - vợ của cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn, người đã trốn khỏi Nhật Bản sang Lebanon trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử về những sai phạm tài chính.
Ông Carlos Ghosn và vợ là bà Carole
Ông Carlos Ghosn và vợ là bà Carole

Theo AFP, các công tố viên Nhật Bản trong một tuyên bố cho biết họ nhận được lệnh bắt giữ bà Carlos Ghosn vì nghi vấn bà này đã khai báo sai trong quá trình lấy kowif khai tại Tòa án quận Tokyo hồi tháng 4 năm ngoái.

Vụ bắt giữ bà Carole diễn ra trong lúc giới chức Nhật Bản cam kết sẽ siết chặt các quy định về xuất nhập cảnh và bảo lãnh tại ngoại, đồng thời cam kết tiến hành điều tra toàn diện việc ông Ghosn trốn khỏi nước này.

Ông Carlos Ghosn bất ngờ bỏ trốn khỏi Nhật Bản hồi cuối tháng 12 vừa qua trong lúc đang đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến những sai phạm tài chính.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông này đã được một chuyên gia an ninh hỗ trợ và lợi dụng các lỗ hổng trong an ninh tại sân bay Kansai của Nhật Bản để trốn thoát.