Nhậu 'tăng hai' rồi to tiếng, em tuổi 16 cướp mạng anh ruột

Trong lúc uống bia, anh em Xổ và Rổ xảy ra mâu thuẫn, không ai nhường ai, cuối cùng, thiếu niên tuổi 16 đã chém vào chân dẫn đến anh trai tử vong.
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.
Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 26/10, Thạch Xổ (Sinh năm - SN 2002) cùng anh trai là Thạch Rổ (SN 1998); Thạch Linh (SN 1992) và Ngưu Sử (SN 1995, cùng trú ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) uống rượu tại nhà Ngưu Sử.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Thạch Linh về trước. Còn Xổ, Rổ và Sử ở lại mua bia về uống tiếp.
Trong lúc uống bia thì 2 anh em Xổ và Rổ xảy ra mâu thuẫn, Rổ dùng củi ném và đánh Xổ. Xổ lấy con dao rựa, dùng sống dao đánh vào chân Rổ rồi bỏ chạy.
Rổ liền dùng gạch và củi cao su đập phá xe máy của Xổ. Thấy vậy, Xổ quay lại thì Rổ tiếp tục lao vào dùng cây đánh Xổ. Xổ dùng dao chém vào chân trái Rổ rồi bỏ đi.
Gia đình băng bó vết thương và đưa Rổ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng nạn nhân không qua khỏi. 
Cơ quan chức năng đang tiền hành điều tra vụ việc.
Thạch Xổ  giao cho gia đình bảo lãnh, chờ làm rõ để xử lý theo quy định.

Đọc thêm