Nhiều cây si lớn có tuổi đời 20-25 năm bị gãy đổ do lốc xoáy.

(PLVN) - Hàng chục cây si lớn ở gần khu vực Đền Thượng, TP Lào Cai bị lốc xoáy và mưa đá quật đổ.
Nhiều cây si lớn có tuổi đời 20-25 năm bị gãy đổ do lốc xoáy.

19h ngày 22/4, tại TP Lào Cai có mưa đá và lốc xoáy mạnh, làm gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến phố, tập trung ở khu vực ven sông Hồng và sông Nậm Thi.

Những cây si lớn bị lốc xoáy quật đổ la liệt ở khu vực Đền Thượng, TP Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng
Những cây si lớn bị lốc xoáy quật đổ la liệt ở khu vực Đền Thượng, TP Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Trên tuyến phố Phan Bội Châu, phường Lào Cai, TP Lào Cai (khu vực Đền Thượng), hàng chục cây si lớn có tuổi đời 20-25 năm, bị gãy đổ chắn ngang đường.

Theo Công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai, cây si tuy lớn nhưng dễ chùm, ăn xuống đất nông, gặp mưa lớn và luồng lốc xoáy mạnh dễ bị bật gốc, đổ gãy. Công ty đã điều xe cẩu, cưa máy và công nhân đến hiện trường để thu dọn, thông xe trên tuyến đường này.

Tuyến phố Phan Bội Châu là phố chính của Đền Thượng, nằm ngay sát bờ sông Nậm Thi, giáp biên giới với Hà Khẩu (Trung Quốc).

Đền Thượng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là một trong những Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Lào Cai, được công nhận vào năm 1996, là địa chỉ du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước của địa phương.

Đọc thêm