Nhiều cuộc thanh tra chưa công bố kết luận

Phó Tổng thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết, có cuộc đã ban hành kết luận nhưng chưa có ý kiến của Thủ tướng nên TTCP chưa công bố (như thanh tra việc hoàn thuế trong hoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu của Tổng cục Hải quan đóng dấu mật), có 17 cuộc đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận, có 9 cuộc đang tiếp tục tiến hành thanh tra...

Hôm qua (19/7), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác hoạt động quý II/2013.

Sai phạm ở cả 3 nội dung tại Agribank

Báo cáo công tác của TTCP cho biết, trong quý II đã ban hành kết luận 7 cuộc thanh tra gồm: thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VNPT; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự; thanh tra Đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010; thanh tra vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thanh tra việc hoàn thuế trong hoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu của Tổng cục Hải quan; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bộ GTVT (2009-2012).

Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về một số cuộc thanh tra được dư luận quan tâm, Phó Tổng thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết, có cuộc đã ban hành kết luận nhưng chưa có ý kiến của Thủ tướng nên TTCP chưa công bố (như thanh tra việc hoàn thuế trong hoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu của Tổng cục Hải quan đóng dấu mật), có 17 cuộc đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận, có 9 cuộc đang tiếp tục tiến hành thanh tra.

Riêng với cuộc thanh tra tại Agribank, ông Khánh cho biết, công tác thanh tra tập trung 3 nhóm nội dung là tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Theo ông Khánh, bước đầu qua thanh tra có thể khẳng định những đóng góp mang ý nghĩa chính trị - xã hội của Ngân hàng này, nhưng cũng phát hiện những sai phạm, vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong cả 3 nội dung thanh tra. Quá trình thanh tra, đã có những việc phối hợp với cơ quan tố tụng để chuyển sang điều tra như việc cho vay của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. “Nội dung cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ chia sẻ với báo chí khi có kết luận chính thức” – ông Khánh nói.

Thu hồi gần 106 tỷ đồng

Trong quý II, Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 2.270 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc thanh tra trực tiếp 1.656 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận phát hiện vi phạm với số tiền 984 tỷ đồng, 448,4 ha đất; kiến nghị thu hồi 143 tỷ đồng và 397,19 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 330 tập thể, 716 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 42 vụ.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 74.658 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 211.901 tổ chức, cá nhân, phát hiện 110.047 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành 102.725 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 260,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.621 tỷ.

Tại cuộc họp báo, TTCP cho biết đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 105,8 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 4.907 tỷ đồng (chủ yếu liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng; giá trị dịch vụ viễn thông công ích chưa thanh toán; các khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thiếu; trích lập dự phòng, các Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển không đúng quy định; chưa nộp Quỹ Viễn thông công ích; chênh lệch do xác định lại giá trị công ty; các khoản nộp thừa, chênh lệch lợi nhuận sau thuế chia theo vốn nhà nước...); kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Hoàng Thư

Đọc thêm