Nhiều “điểm mờ” trong vụ án mạng tại quán bar Wonder

(PLO) - TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung những tình tiết trong vụ án mạng tại quán bar Wonder còn nhiều nghi vấn, chưa được làm rõ tại phiên tòa...
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, sau chầu nhậu ở nhà Vũ Việt Dũng (SN 1979, quê Hải Dương), đến khoảng 20h30 ngày 9/10/2014, Lê Anh Quyết (SN 1989, tại phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh), Phạm Thế Phương (SN 1985, trú xã Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương), Dũng và một số người bạn đến quán bar Wonder (trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, Gia Lai).
Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1988, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku) cùng anh Đặng Chương vào quán bar Wonder để uống bia. Tuấn cùng Chương đứng cách nhóm Quyết 5m. Lúc đứng nhảy, Tuấn cầm ghế làm những động tác khiêu khích về phía bàn Dũng đang ngồi.
Thấy vậy, Nguyễn Thị Kim Phượng đến nói chuyện, can ngăn nhưng Tuấn không nghe và đẩy chị Phượng về bàn. Khoảng hơn 21h35, Dũng đi qua chỗ nhóm Tuấn. Bất ngờ Tuấn lao vào đòi đánh Dũng, nhưng được bảo vệ can ngăn nên Dũng đi ra ngoài.
Thấy vậy, Quyết liền cầm 1 vỏ chai rượu đập vào đầu Tuấn. Thấy bạn bị đánh, Chương cầm ly thủy tinh ném vào đầu Quyết gây thương tích. Bị đánh, Quyết rút trong người ra dao để chống trả lại nhưng Chương bỏ chạy. Lúc này, Phương từ bàn Vip 3 chạy đến cầm 1 ly thủy tinh ném vào người Tuấn, đồng thời rút dao đang đeo trên người đâm vào người Tuấn rồi đuổi theo Chương chạy ra ngoài quán bar.
Quyết thấy vậy đâm Tuấn rồi bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, cả 2 quay lại bên trong quán bar tìm đến chỗ Tuấn đang nằm gục trên sàn nhà. Quyết dùng chân đá vào đầu Tuấn đồng thời cầm dao chỉ về các nhân viên bảo vệ trong quán bar đe dọa và hỏi ai là người đã đánh mình bị thương. Còn Phương tiếp tục đâm Tuấn và cầm ly thủy tinh ném vào người Tuấn.

Sau khi gây án, cả 2 lên xe taxi đến ngã ba Hàm Rồng để bỏ trốn. Sau đó, Dũng đưa tiền cho Hoàng Việt Dũng (lái xe taxi chở Quyết và Phương đi trốn) để đưa tiền cho Quyết và Phương. 

Bị cáo Quyết và bị cáo Phương bị khởi tố về tội “Giết người”; bị cáo Dũng bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. 

Năm 2006 Quyết từng bị TAND TP Uông Bí xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 3/3/2014 thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hiện bị truy tố. Còn Phương cũng từng phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND tỉnh Đắk Nông xử phạt 15 tháng tù; ngày 8/1/2009 tiếp tục tái phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 4 năm 6 tháng tù...

Tại phiên tòa, bị cáo Phương thanh minh không nhớ ai là người đâm trước và một mực khẳng định mình cũng chỉ đâm 2 nhát vào người anh Tuấn. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của bị cáo đã được camera ở quán bar quay lại. Cả hai bị cáo Quyết và Phương đều khai mỗi người đâm 2 nhát, tổng cộng là 4 nhát, trong khi đó kết quả khám nghiệm tử thi ghi rõ anh Tuấn bị đâm 5 nhát.
Sau thời gian nghị án, HĐXX trở lại và tiếp tục xét hỏi thêm. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai có mâu thuẫn ban đầu, HĐXX tiếp tục hội ý. Cuối cùng, Chủ tọa phiên tòa – Thẩm phán Nguyễn Thanh Hảo công bố quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung để làm rõ các vấn đề còn nghi vấn. 

Đọc thêm