Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/7, tại TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023.
Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Phú Quốc

Tại buổi lễ, Thiếu tá Trương Văn Quốc - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Năm nay, các nội dung hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện phong trào, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền.

Các đại biểu dự lễ

Các đại biểu dự lễ

Cụ thể, các đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống phạm trộm cắp, vận động người dân tự giác đến Công an xã khai báo lưu trú và lắp đặt mô hình “Camera an ninh” tại xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu (TP Phú Quốc). Xây dựng tuyến đường “Ánh sáng an ninh” tại xã Gành Dầu. Tặng quà cho các cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn TP Phú Quốc, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống tội phạm, lực lượng dân phòng và thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương tiến bộ và 100 lá cờ Tổ quốc cho các tàu đánh bắt thủy sản tại phường An Thới.

Các đơn vị tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thanh niên hoàn lương tiến bộ”. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền IUU, pháp luật về bảo vệ môi trường, gắn với chương trình “Hãy làm sạch biển”; tuyên truyền về tác hại, phòng chống tội phạm ma túy, vi phạm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các chủ tàu, thuyền chở khách du lịch tại phường Dương Đông.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định, trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Thông qua phong trào, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, do vậy, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn các năm qua đều giảm.

Trao tặng ti vi cho Công an xã Cửa Cạn và Công an xã Gành Dầu

Trao tặng ti vi cho Công an xã Cửa Cạn và Công an xã Gành Dầu

Trao quà cho cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn Phú Quốc

Trao quà cho cựu tù chính trị đang sinh sống trên địa bàn Phú Quốc

Đại tá Nguyễn Nhật Trường đề nghị Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hướng dẫn, triển khai, làm nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn. Từng cán bộ, chiến sỹ phải biết trọng dân, dựa vào sức mạnh to lớn của Nhân dân để phong trào phát triển hiệu quả rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của địa phương, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm