Nhiều lý do để ĐT Việt Nam tự tin trước UAE

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển Việt Nam có 3 yếu tố để có thể tin tưởng vào một kết quả có lợi trong trận đấu sắp tới gặp UAE.
Quang Hải đang có phong độ tốt trước trận gặp UAE
Quang Hải đang có phong độ tốt trước trận gặp UAE

Sự trở lại của Quang Hải

Nguyễn Quang Hải là cầu thủ quan trọng trong mọi toan tính chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ của CLB Hà Nội luôn là sự lựa chọn của thầy Park trong tất cả các giải đấu kể từ khi ông thầy người Hàn Quốc đến với bóng đá Việt Nam.

Quang Hải có kỹ thuật tốc độ và khả năng gây đột biến rất cao. Cầu thủ sinh năm 1997 là ngòi nổ tấn công quan trọng ở đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, sự trở lại của cầu thủ CLB Hà Nội ở trận này là rất cần thiết. Trước đội tuyển UAE rất mạnh, những đợt phản công chớp nhoáng có thể là giải pháp cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải có thể ghi bàn nhờ cái chân trái rất ngoan của mình. Ở vòng loại World Cup lần này, cầu thủ của CLB Hà Nội đã ghi 2 bàn, trong đó có bàn thắng mang lại chiến thắng cho Những chiến binh Sao Vàng trước Malaysia.

Tiến Linh sẽ tiếp tục lập công cho đội tuyển Việt Nam?

Tiến Linh sẽ tiếp tục lập công cho đội tuyển Việt Nam?

Vận "son" của Tiến Linh

Nguyễn Tiến Linh đã có 4 bàn tại vòng loại World Cup lần này. Cầu thủ số 22 có khả năng chọn vị trí, chớp thời cơ và chơi đầu rất tốt. Trong một ngày đẹp trời, cầu thủ của B.Bình Dương có thể sẽ tiếp tục nổ súng bởi anh đang rất có duyên với những bàn thắng. Cầu thủ số 22 của đội tuyển Việt Nam từng đặt mục tiêu sẽ ghi 3 bàn trong 3 trận đấu cuối ở vòng loại World Cup lần này. Anh đã hoàn thành 2/3 công việc. Trận gặp UAE sẽ là cơ hội để Tiến Linh thực hiện phần việc còn lại của mình.

Lợi thế về tâm lý

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G. Quyền tự quyết đang nằm trong tay đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Ngay cả khi thua UAE, những chiến binh Sao Vàng vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong 5 đội nhì có điểm số cao nhất. Bởi vậy, đội bóng của thầy Park sẽ có tâm lý tự tin, thoải mái trong trận đấu này.

Trong khi đó, các học trò HLV Bert van Marwijk sẽ nhập cuộc với một tâm lý đè nặng. Họ phải nỗ lực thi đấu và quyết tâm giành chiến thắng.

Chỉ cần mất điểm ở trận này, nguy cơ phải ngồi nhà và xem vòng loại thứ 3 của Ali Mabkhout cùng các đồng đội là rất lớn.

Tâm lý của đội tuyển Việt Nam đang tốt hơn UAE. Các học trò của HLV Park Hang-seo có thể thi đấu chậm rãi, phòng ngự chặt chẽ. Khi đối thủ nôn nóng, rất có thể họ sẽ phải trả giá bởi những pha phản công của Những chiến binh Sao Vàng.

Đọc thêm