Nhiều nghi vấn về các trường đá gà

Trên địa bàn TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) liên tiếp mọc lên các trường gà tại nhiều phường, xã. Chẳng hạn, trường gà Minh Hướng (phường Phong Nẫm) đã ra đời trên một mảnh ruộng thuê của người dân địa phương. Không hiểu chủ trường gà có xin được giấy phép xây dựng hay không, nhưng nó đã mọc lên một cách kiên cố và rất quy mô.

Những tháng gần đây trên địa bàn TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) liên tiếp mọc lên các trường gà tại nhiều phường, xã. Chẳng hạn, trường gà Minh Hướng (phường Phong Nẫm) đã ra đời trên một mảnh ruộng thuê của người dân địa phương. Không hiểu chủ trường gà có xin được giấy phép xây dựng hay không, nhưng nó đã mọc lên một cách kiên cố và rất quy mô.

ycu
Một trường đá gà tại TP.Phan Thiết.

Theo một số người dân địa phương, tụ điểm đá gà này đã gây ồn ào cho khu vực dân cư xung quanh, nhất là khi đối diện trường gà là một ngôi chùa, nơi tôn nghiêm mà các ni cô đang tu hành, nơi người dân thành tâm đến tụng kinh, cúng lễ...

Tương tự, trường gà Xuân Hiệp tuy nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Thị Sáu (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết) nhưng xung quanh là khu dân cư san sát và rất gần trụ sở UBND phường.

Tại khu vực Cảng Nam Phan Thiết (khu phố 5, phường Đức Long), người dân đặt nhiều câu hỏi về việc một trường gà tọa lạc trên một diện tích đất mà Nhà nước vừa đầu tư san lấp để làm công trình. Công trình đâu chưa thấy, chỉ biết rằng đằng sau những tấm tôn kẽm che chắn của “công trường” là một... “công trình đá gà” rất xôm tụ.

Địa bàn phường Phú Tài lại ghi nhận một trường gà được cơ quan, ngành chức năng cấp Giấy phép: Trường gà Minh Hòa. Trường gà này nằm trên diện tích đất thổ cư, dưới các lùm cây xanh có bóng mát là tụ điểm đá gà được xây dựng khá quy mô, có tính chuyên nghiệp...

Cứ đến các ngày thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dân mê gà, dân độ gà (chủ yếu sống tại TP.Phan Thiết) lại lũ lượt kéo đến các trường gà. Họ la hét, gây huyên náo vượt phạm vi trường gà trước những màn mổ, nhảy, đá của các “kê sĩ”.

Một cán bộ hưu trí sống gần trường gà Minh Hướng than phiền: “Kể từ khi trường gà này hình thành, các thanh niên tại địa phương, phần lớn là dân nông thôn, đã bỏ bê công việc đồng áng để lao vào... Khi đã mê chọi gà rồi, ít ai không tham gia cá độ, trong đó không ít người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất rồi nảy sinh tiêu cực, dẫn đến các tệ xã hội nạn khác... Vậy mà chẳng hiểu vì sao các cấp chính quyền, cơ quan chức năng lại cho phép tồn tại trường đá gà mà chẳng thấy kiểm tra, ngăn chặn tệ nạn? Thử hỏi, cứ tình trạng thế này, ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện?”.

Các trường gà trên địa bàn TP.Phan Thiết đang thu hút rất đông các đối tượng tham gia. Liệu các trường gà này có núp bóng “điểm vui chơi giải trí” để tổ chức cờ bạc, cá độ? Đề nghị cơ quan, ngành chức năng cần vào cuộc kiểm tra làm rõ việc cấp phép xây dựng, giấy phép hoạt động và làm rõ các nghi vấn của người dân về tệ nạn xã hội trong trường gà nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Duy Ngọc

Đọc thêm