Nhiều người già và trẻ nhỏ nhập viện do rét

Đợt rét gần một tuần nay tại miền Bắc khiến nhiều người phải nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ em. Rét, sương muối cũng đe dọa đàn gia súc và cây trồng của đồng bào vùng cao.

Đợt rét gần một tuần nay tại miền Bắc khiến nhiều người phải nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ em. Rét, sương muối cũng đe dọa đàn gia súc và cây trồng của đồng bào vùng cao.

Người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng

Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhi, trong đó, có nhiều trẻ chỉ vài tháng tuổi. Trẻ nhập viện chủ yếu bị ho, sốt, khó thở, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy…

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Trẻ nhập viên tăng do rét. Ảnh minh họa.

Hàng ghế chờ của các bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng chật cứng, nhiều bà mẹ phải bế con đứng. Tiếng trẻ nhỏ quấy khóc không ngớt. 

Tại Viện Lão khoa Quốc gia, mỗi ngày có trên 150 cụ già phải nhập viện, tăng gần gấp đôi so với trước. Số ca mắc viêm phổi, hen suyễn, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não… có xu hướng tăng nhanh trong mấy ngày gần đây.

Theo khuyến cáo của bác sỹ, trong những ngày rét đậm, người già chỉ nên tập thể dục trong phòng kín gió, ra ngoài vào buổi trưa khi trời ấm dần lên. Nên chủ động đo huyết áp, khám sức khoẻ tại nhà. Đặc biệt, đối với bệnh nhân mắc các chứng về tim mạch, nên rửa mặt hoặc tắm giặt bằng nước ấm.

Trong mùa đông nhiệt độ hạ thấp, quá trình trao đổi chất chậm, mạch máu sẽ co lại dễ bị tắc dẫn đến tăng huyết áp và tái phát các bệnh tim mạch như: nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não dễ dẫn đến đột quỵ. 

Các bác sỹ cũng khuyến cáo cách phòng bệnh cho trẻ và người già trong thời tiết lạnh. Đối với trẻ nhỏ, bố mẹ cần lưu ý giữ ấm cho trẻ, với những bé dưới 2 tháng tuổi, khi bị viêm nhiễm đường hô hấp sẽ rất dễ bị biến chứng, nên cần được khám bệnh kịp thời.

Người già hạn chế ra ngoài trời lúc có sương và gió, bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều thức ăn giàu vitamin và chất khoáng như đỗ, hoa quả, sữa, thịt nạc…, không nên ăn cay và thức ăn nhiều mỡ.

Rét đe dọa đàn gia súc, cây trồng

Tuần qua, các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng…rét đậm, rét hại và sương muối. Theo đánh giá của các địa phương, mùa đông năm nay, mức độ lạnh tuy chưa đến mức quá thấp và kéo dài như một số năm trước, nhưng tại một số địa phương, đã xuất hiện tình trạng trâu, bò chết rét.

Tại tỉnh Bắc Kạn, thời tiết ban đêm xuống tới 5-7 độ C, xuất hiện sương muối, khiến số gia súc chết ngày càng tăng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 50 gia súc chết rét, tập trung ở huyện vùng cao Pác Nặm, địa bàn mới chịu ảnh hưởng xấu từ đợt bão lũ năm qua.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Nhiều trâu, bò không chống chọi được rét đậm, kéo dài. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân do đây là địa bàn vùng núi cao, có nhiều khe sâu, thung lũng, khí lạnh xuống thấp và chậm tan nên dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ người, gia súc. Ngoài ra, người dân nơi đây vẫn áp dụng phương pháp chăn nuôi gia súc theo kiểu thả rông ngoài rừng nên khả năng phòng chống rét của trâu, bò không cao.

Để đối phó với đợt rét đậm, rét hại, tỉnh Lào Cai hướng dẫn cho người dân, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa về cách chăm sóc trâu, bò những ngày giá rét. 

Theo dự báo, thời gian tới diễn biến thời tiết còn phức tạp, một đợt rét mới đang đến gần. Nếu người dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét như: đưa gia súc vào chuồng che chắn kín gió, cho ăn no, đốt lửa sưởi; phối hợp tốt với thú y cơ sở kiểm tra dịch bệnh ăn theo mùa rét..., mới có thể hạn chế được thiệt hại cho đàn gia súc.

Bà con nông dân cần bón phân, ka-li, giảm bón đạm để cây khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét. Các loại rau màu như hành, ớt, cà chua, khoai tây xuân, bắp cải, su hào…, khi thời tiết có rét đậm, rét hại cũng cần tưới đủ ấm cho rau màu 5 - 10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, sâu bệnh gây hại.

T.A (tổng hợp) 

Đọc thêm