Nhiều sĩ tử thở phào khi đề thi môn ngữ văn không quá khó

(PLVN) - Thí sinh trên toàn quốc vừa kết thúc bài thi Ngữ văn, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Một số thí sinh cho biết đề thi không quá khó.

Sau 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã ra khỏi trường thi, không được mang đề ra ngoài. Kết thúc giờ thi, nhiều sĩ tử "thở phào" vì làm được bài.

Đề thi môn ngữ văn. Ảnh zing.vn
Đề thi môn ngữ văn. Ảnh zing.vn

Tại Hà Nội, bạn Nguyễn Quốc Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) đã ra khỏi phòng thi trước khi hết thời gian làm bài thi môn Ngữ văn khoảng 30 phút.

"Nếu bạn nào ôn kỹ thì sẽ được điểm cao. Với em đề văn năm nay tương đối dễ. Phần đầu là những câu hỏi mở và câu cuối là chủ đề "Ai đã đặt tên cho những dòng sông", Quốc Dũng chia sẻ.

Khoảng 10 phút sau khi Dũng ra khỏi phòng thi đã có thêm các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn hoàn thành bài thi và ra khỏi trường.

Thí sinh đầu tiên tại Hà Nội hoàn thành môn ngữ văn. Ảnh Vov
Thí sinh đầu tiên tại Hà Nội hoàn thành môn ngữ văn. Ảnh Vov

Còn tại điểm thi THPT chuyên Hà Tĩnh, nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi nhưng không được mang đề ra ngoài. Nhiều em cho biết đề thi khá phù hợp, không quá khó.

Thí sinh Trần Văn Trung, trường THPT chuyên Hóa Hà Tĩnh, nhận định năm nay, đề thi "dễ thở" hơn các năm, đề thi có tính phân loại.

Thí sinh Hoàng Trọng Tuấn Dũng, lớp 12 Hóa chuyên Hà Tĩnh, cho rằng đề thi phân bố rõ ràng. Phần Nghị luận xã hội nói về sức mạnh ý chí con người nên khá dễ viết.

Năm 2019, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, hình thức trắc nghiệm. 

Đọc thêm