Nhiều thành tựu trong thực hiện chính sách vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có kết quả các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024 mới được tổ chức, với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 47.700 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV năm 2024 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024

Đây cũng là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội cũng sẽ thông qua quyết tâm thư để xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 39 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 3% dân số cả tỉnh (chủ yếu là 3 dân tộc Chăm, Bana, H’rê).

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có kết quả các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giảm bình quân 4,76%/năm, vượt kế hoạch từ 1,5% - 2%/năm và đã có 2 huyện thoát nghèo là Vân Canh và Vĩnh Thạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định - ông Đinh Văn Lung, giai đoạn 2019 – 2024, từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của Trung ương và địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng vùng DTTS trên 604 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, với tổng kinh phí 1.172 tỷ đồng. Đến nay, các xã thuộc vùng đồng bào dân DTTS và miền núi cơ bản đã giải quyết các công trình hạ tầng thiết yếu.

Toàn tỉnh hiện có 91/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trường tiểu học, THCS, trên 92% có trường mầm non; 100% thôn, làng có nhân viên y tế hoạt động và đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh thông thường; 100% người dân nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,76%/năm, vượt kế hoạch đề ra...

Cùng với đó, hệ thống chính trị cơ sở ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là năng lực triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện…

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định: "Tại Đại hội hôm nay, chúng ta không chỉ vui mừng trước những thay đổi của vùng đồng bào miền núi, với điện, đường, trường, trạm, nhà cửa khang trang, mà còn được chứng kiến những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Từ những phong trào ấy, đã xuất hiện không ít những hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất giỏi, không ít những già làng, trưởng thôn đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở".

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định chia sẻ tại Đại hội

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định chia sẻ tại Đại hội

Qua đây, ông Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Y Thông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Định cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc.

Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Định, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã biên giới, xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.

Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội.

“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ về những công lao to lớn, những thành tựu đạt được đáng phấn khởi tự hào trong 5 năm qua, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức và tiềm năng, lợi thế của địa phương, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2024 - 2029, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh để đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tập trung triển khai thực hiện”, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân; trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 5 cá nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng 26 bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2019 - 2024.

Đọc thêm