Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chủ động chống rét, giảm thiểu thiệt hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20-22/2 được xem là 3 ngày rét đậm nhất của mùa đông năm nay, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đặc biệt, tình trạng nhiệt độ thấp và băng giá xuất hiện tại nhiều khu vực khác của tỉnh Hà Giang như Xín Cái (Mèo Vạc); cá biệt tại đỉnh Lũng Cú (Đồng Văn), nhiệt độ xuống âm 1 độ C, khiến cho việc sinh hoạt, di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết vẫn còn tiếp tục rét đậm, rét hại trong một vài ngày tới. Do đó, bà con cần hết sức chú ý đề phòng, chủ động phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan.

Nền nhiệt độ ghi nhận trong ngày 20/2 tại vùng cao Y Tý (Lào Cai) giảm chạm mức 0 độ C, dự báo những ngày tới tiếp tục xuống thấp hơn gây rét đậm rét hại và xuất hiện băng giá, khiến người dân liên tục phải đốt lửa sưởi ấm và khẩn trương gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi. Chủ tịch UBND xã Y Tý Tráng A Lử cho biết, mùa Đông Xuân năm nay, 100% các hộ chăn nuôi trong xã đã hoàn toàn chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc của gia đình mình.

Do nhiệt độ bất ngờ tụt sâu, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện rét đậm, rét hại khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn. Nhất là đàn vật nuôi như: Trâu, bò, dê, gà, lợn... có nguy cơ bị chết cóng. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con tích trữ lượng thức ăn, đốt lửa và che chắn chuồng trại cho vật nuôi.

Còn tại Lạng Sơn, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn giảm xuống âm 1 độ C, trời có mưa phùn, băng tuyết đông kết dày. Mặc dù rét buốt nhưng rất nhiều du khách đã đổ về đây để được chiêm ngưỡng băng tuyết. Tại cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó thời tiết lạnh giá, có mưa phùn và sương mù bao phủ dày đặc đang gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lưu thông. Đặc biệt, xuất hiện 3 điểm sạt lở tại Km số 8 và Km số 11, tại Km số 12 nên đã xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ vào lúc 12 giờ trưa ngày 20/2. Du khách cần cẩn thận khi di chuyển.

Trước tình hình các tỉnh miền núi phía Bắc, đang xuất hiện băng giá, có thể xảy ra đóng băng ở mặt đường, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khuyến cáo người dân, du khách cần chủ động lộ trình khi di chuyển trên các cung đường đèo, dốc, vùng núi cao trong những ngày tới.

Người dân nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng. Trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết, tài xế cần thận trọng, chú ý quan sát, lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc. Tài xế cũng nên sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc…

Với những diễn biến xấu của thời tiết, đặc biệt trong 3 ngày rét đỉnh điểm, Tổng cục Phòng chống Thiên tai khuyến cáo người dân nên ăn uống các đồ ấm nóng, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, mặc quần áo ấm, nhất là với người già và trẻ nhỏ, nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân không nên tập thể dục quá sớm, đặc biệt với người già, người mắc bệnh về hô hấp và tim mạch. Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người từng xảy ra tại một số địa phương…