Nhiều trường tại TP HCM lùi giờ học từ sáng nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ hôm nay, 7/11, hầu hết các trường học tại TP HCM sẽ áp dụng mốc thời gian sớm nhất theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Theo đó, giờ học buổi sáng sớm nhất của khối THPT là 7h, khối THCS là 7h15, trẻ mầm non và học sinh tiểu học là 7h30.
Nhiều trường tại TP HCM lùi giờ học từ sáng nay

Sở GD&ĐT TP HCM cũng yêu cầu các trường phải mở cửa đón học sinh từ 6h30 để tạo điều kiện cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm. Đồng thời, Sở khuyến cáo các trường học cùng nằm trên một đoạn, cung đường cần bàn bạc để đưa ra thời gian vào học, ra về lệch nhau, tránh tình trạng kẹt xe trước cổng trường và kẹt xe trên cung đường đó.

Giờ học buổi sáng sớm nhất của trẻ mầm non và học sinh tiểu học TP HCM là 7h30.

Giờ học buổi sáng sớm nhất của trẻ mầm non và học sinh tiểu học TP HCM là 7h30.

Từ ngày 7/11, giờ vào học tiết 1 sẽ là 7h15, và giờ tan học buổi trưa sẽ muộn 15 phút là 11h30.

Tương tự, đa số các trường THCS trên địa bàn TP trước đây vào học lúc 7h nay cũng lùi sang mốc sớm nhất theo quy định của Sở dành cho bậc học này là 7h15. Còn đối với các trường mầm non, tiểu học, đa số đều chọn khung sớm nhất theo quy định là 7h30.

Liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh giờ vào học, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, lưu ý: người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệch ca, lệch giờ học đối với các khối lớp, bậc học trong nhà trường. Nhà trường cần bố trí số tiết học trong một buổi học, số buổi học trong một tuần cho trẻ em, học sinh tại đơn vị theo khung giờ trên, nhưng phải đảm bảo số tiết học, chương trình học đầy đủ theo quy định, đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị. Các khung giờ phải bảo đảm tình hình giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Đọc thêm